Toyota muốn bán 11 triệu xe trên toàn cầu trong năm nay

Trước đó trong năm tài chính 2020 (kết thúc vào tháng 3/2021), sản lượng của Toyota đạt 8,18 triệu chiếc.

Toyota muốn bán 11 triệu xe trên toàn cầu trong năm nay - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: TimesLIVE.

TTXVN dẫn theo các nguồn thạo tin của Japan News cho biết Toyota Motor Corp có kế hoạch tăng sản lượng toàn cầu lên mức kỷ lục 11 triệu xe trong năm tài chính bắt đầu từ tháng 4 năm nay, tăng khá mạnh so với sản lượng dự kiến trước đó cho năm tài chính hiện hành.

Cụ thể, kế hoạch sản xuất trên tăng 22% so với mức mục tiêu 9 triệu xe được đưa ra hồi tháng 9/2021 cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2022. Nhưng không rõ liệu nhà sản xuất ô tô Nhật Bản có thể tiến hành sản xuất theo kế hoạch hay không. 

Vì theo các nguồn tin, dự báo giả định rằng tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu do đại dịch COVID-19 sẽ được giải quyết và đại dịch sẽ được kiểm soát.

Nhà sản xuất ô tô đứng đầu thế giới về số lượng xe ban đầu dự định sản xuất khoảng 9,3 triệu xe thương hiệu Toyota và Lexus cao cấp trong năm tính đến tháng 3/2022. Nhưng họ đã phải điều chỉnh dự báo sản lượng toàn cầu hồi tháng 9 năm ngoái xuống còn 9 triệu xe, do tình hình số ca nhiễm COVID-19 mới tăng đột biến ở Đông Nam Á khiến các nhà máy cung cấp cho Toyota tại đây phải đóng cửa phòng dịch lây lan.

Đầu tháng này, Toyota lại cho biết sản lượng toàn cầu của họ nhiều khả năng sẽ giảm xuống dưới mức 9 triệu xe, sau khi công ty quyết định cắt giảm sản xuất khoảng 150.000 xe trong tháng 2 vì tình trạng thiếu chất bán dẫn còn tồn tại dai dẳng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/toyota-muon-ban-11-trieu-xe-tren-toan-cau-trong-nam-nay-20220128081751205.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/