Tình hình kinh doanh thay đổi, Minh Phú giảm mạnh kế hoạch lãi trước thuế xuống 1.430 tỉ đồng

So với kế hoạch ban đầu, Minh Phú đã giảm lãi trước thuế 2019 từ 2.300 tỉ đồng xuống còn 1.430 tỉ đồng.

CTCP Tập đoàn Minh Phú vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Công ty cho biết, đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/1 đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2019. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh thay đổi, Hội đồng quản trị công ty đề nghị cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch kinh doanh mới.

Cụ thể, chỉ tiêu sản lượng xuất khẩu 2019 là 77.400 tấn, doanh số 850 triệu USD và không thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế kế hoạch giảm từ 2.300 tỉ xuống 1.430 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận từ nhà máy Cà Mau 750 tỉ đồng, nhà máy Hậu Giang 500 tỉ đồng và lợi nhuận nuôi tôm 180 tỉ đồng.

Tại đại hội lần này, Minh Phú còn dự kiến chia thêm cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng cho một cổ phiếu. Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hơn 264 triệu cp, công ty sẽ chi khoảng 528 tỉ đồng để trả cổ tức đợt này. Trước đó, Minh Phú đã chi trả cổ tức 2018 với tỷ lệ 50% vào hồi cuối tháng 5.

MPC-D

Nguồn: Minh Phú.

Ngoài ra, công ty cũng đề xuất điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược Mitsui. Tổng số tiền mà doanh nghiệp thu về là gần 3.038 tỉ đồng. Trong đó, Minh Phú sẽ dùng hơn phân nửa để chi trả các khoản nợ vay ngắn hạn (1.755 tỉ đồng), mua cổ phần Minh Phú Hậu Giang, trả tiền mua tôm nguyên liệu, thành phẩm…

Mới đây, ngày 17/5, nguyên đơn phía Mỹ đã yêu cầu Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) điều tra về hành vi lẩn tránh thuế đối với sản phẩm tôm xuất khẩu của Minh Phú và công ty liên kết tại Mỹ. Về việc này, Minh Phú cho biết, đơn đặt hàng từ Mỹ đang tăng rất nhiều hơn năm ngoái, thông thường từ tháng 7,8,9 đơn hàng mới bắt đầu nhiều nhưng năm nay từ tháng 5 đã đầy kín đơn hàng, công ty phải hoạt động hết công suất nhà máy.

"Không hẳn do ảnh hưởng từ Trung Quốc mà do giá tôm quá thấp, Ấn Độ bán giá thấp, người nuôi không có lời, họ không thả nữa đã khiến giá tôm Ấn Độ tăng. Do đó, khi nhà xuất khẩu chào tăng lên đã khiến khách hàng quay lại mua tôm Việt Nam mặc dù tôm Việt Nam vẫn cao hơn chút", ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Minh phú cho biết.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tinh-hinh-kinh-doanh-thay-doi-minh-phu-giam-manh-ke-hoach-lai-truoc-thue-xuong-1430-ti-dong-20190626115553076.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/