Tình hình dịch COVID-19 tại TP HCM ngày 31/3: Phát hiện thêm 4 trường hợp có nguy cơ cao

Trong 4 trường hợp nguy cơ cao, có 2 trường hợp có liên quan đến quán bar Buddha, 2 trường hợp nhập cảnh trước khi có quyết định cách li tập trung tại quận 10.

Tình hình dịch COVID-19 tại TP HCM ngày 31/3: Phát hiện thêm 4 trường hợp có dấu hiệu nhiễm - Ảnh 1.

Trong tổng số 46 ca nhiễm virus SARS -COV-2 tại TP HCM, có 10 ca đã khỏi bệnh và ra viện. (Ảnh: Tuổi trẻ online)

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID - 19, đến 7 giờ ngày 31/3, TP HCM có tổng cộng 46 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, trường hợp mới nhất là bé trai 10 tuổi, có địa chỉ tại phường Cát Lái, Quận 2.

Ngoài ra, phát hiện thêm 4 trường hợp nguy cơ cao, trong đó 2 trường hợp có liên quan đến quán bar Buddha, 2 trường hợp nhập cảnh trước khi có quyết định cách li tập trung tại Quận 10.

Tổng số trường hợp nghi ngờ, đang theo dõi tính tới thời điểm sáng 31/3 là 303 ca, trong đó có 300 ca có kết quả âm tính.

Đã có 10 trường hợp đã khỏi bệnh (3 trường hợp giai đoạn đầu; 7 trường hợp đã mắc từ ngày 9/3/220 đến ngày 30/3/2020) và đã được xuất viện. Ngoài ra, có 5 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên. Các trường hợp còn lại tình hình sức khỏe hiện tại ổn định.

Cập nhật về tình hình giám sát phòng dịch với các ổ dịch

Đối với chuỗi lây nhiễm liên quan quán bar Buddha, TP HCM đã xác định các trường hợp từng đến quán bar này, thực hiện cách li tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Điều tra, khoanh vùng tiếp xúc với các trường hợp xác định nhiễm.

Đối với các trường hợp là người Hồi Giáo tại phường 1, quận 8 liên quan đến bệnh nhân 100: TP HCM đã lấy 306 mẫu xét nghiệm bao gồm những người tiếp xúc gần và những người cùng đi lễ tại Thánh đường trong vùng, tất cả đều cho kết quả âm tính. Tất cả các trường hợp đều thực hiện cách li. Từ 15/3 đến nay không phát hiện thêm ca bệnh mới.

Đối với các trường hợp liên quan bệnh nhân 153 (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh): đã lấy 179 mẫu xét nghiệm trong đó 86 mẫu âm tính (gồm những người tiếp xúc gần trong gia đình, 56 nhân viên y tế bệnh viện Bình Chánh đến viếng đám tang nhà bệnh nhân, 8 nhân viên y tế khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Bình Dân), còn 93 mẫu chờ kết quả (gồm những khách dự đám tang). Hiện tại những người tiếp xúc gần đang được cách li tập trung.

Bên cạnh đó, TP đã tiến hành xác minh, điều tra các trường hợp từng đến bệnh viện Bạch Mai từ ngày 13/3 đang sinh sống tại địa bàn. Các trường hợp này sẽ được cách li và lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, tiến hành xác minh, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà các trường hợp nhập cảnh từ ngày 8/3 mà chưa thực hiện cách li tập trung.

Tính đến nay, tổng số người cách li tích lũy tại các điểm cách li tập trung của quận/huyện là 1.027, trong đó đang còn cách li là 514, hết thời gian cách li là 513 người. Tổng số người cách li tích lũy tại các điểm cách li tập trung của thành phố là 10.120 người, trong đó đang còn cách li là 9.127, hết thời gian theo dõi là 993 người.

Tổng số người cách li tích lũy tại nhà là 5.782 người, trong đó đang còn cách li là 1.736 hết thời gian theo dõi là 4.046 người.

Trên cả nước, tính đến sáng nay, đã có tổng cộng 204 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 55 người đã khỏi bệnh.

Ngoài ra, tính đến tối qua (30/3) có 3.215 trường hợp đang được cách li để theo dõi dấu hiệu và 75.085 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách li theo dõi sức khỏe (38.372 người cách li tại nhà, nơi cư trú).

Dự kiến trong hôm nay (31/3), sẽ có 2 bệnh nhân gồm bệnh nhân số 49 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và bệnh nhân số 54 tại Bệnh viện Cần Giờ - TP HCM sẽ công bố khỏi bệnh và chuyển cơ sở khác theo dõi sức khoẻ.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-tp-hcm-ngay-31-3-phat-hien-them-4-truong-hop-co-nguy-co-cao-20200331094612205.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/