Thị phần hạt tiêu Việt Nam tại Mỹ đứng đầu

Trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Mỹ với thị phần đạt trên 24%, tăng hơn 2% so với cùng kì năm ngoái.

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, nhập khẩu hạt tiêu của nước này trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 116.904 tấn, trị giá 307,1 triệu USD, tăng 9,7% về lượng, nhưng giảm 1,1% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2018.

6 tháng đầu năm 2019, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Mỹ đạt 2.627 USD/tấn, giảm 9,8%.

Trong đó, giá tiêu nhập khẩu bình quân của Mỹ từ Việt Nam đạt 2.987 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu nhập khẩu từ Đức đạt hơn 4.300 USD/tấn, bằng 1,5 lần so với giá tiêu Việt Nam.

Về cơ cấu nguồn cung, 6 tháng đầu năm 2019, Mỹ tăng nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Peru, Indonesia, Colombia, Đức, nhưng giảm nhập khẩu từ Mexico, Brazil, Tây Ban Nha. 

Ảnh chụp Màn hình 2019-08-20 lúc 12

Cục Xuất nhập khẩu tổng hợp

Cụ thể, nửa đầu năm 2019, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ Việt Nam tăng 34,2%. Thị phần hạt tiêu Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ tăng lên 24,6%, từ mức 20,1% trong nửa đầu năm 2018. Đồng thời, Việt Nam là quốc gia cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho thị trường này.

Mexico là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ hai cho Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2019, đạt 24.809 tấn, trị giá 33,8 triệu USD, giảm 9,8% về lượng, nhưng tăng 1,8% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2018. 

Thị phần hạt tiêu Mexico trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ giảm từ 25,8% trong nửa đầu năm 2018, xuống 21,2% trong nửa đầu năm 2019. 

Ấn Độ là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ ba cho Mỹ đạt 18.225 tấn, trị giá hơn 49,8 triệu USD, tăng 3,1% về lượng, nhưng giảm 1,3% về trị giá.

Thị phần hạt tiêu Ấn Độ trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ giảm từ 16,6% trong nửa đầu năm 2018, xuống còn 15,6% trong nửa đầu năm 2019.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thi-phan-hat-tieu-viet-nam-tai-my-dung-dau-20190820143909362.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/