Thâm hụt thương mại lần đầu tiên vượt mốc 20 tỷ USD sau 30 năm

Tính đến ngày 15/7, cán cân thương mại thâm hụt 20,46 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, Việt Nam nhập siêu với giá trị lớn như vậy.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 7, xuất nhập khẩu giảm nhẹ so với kỳ trước đó (từ 15 - 31/6). Cụ thể, hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 (từ ngày 1/7 đến ngày 15/7) đạt 51,54 tỷ USD, giảm 2,6% so với kỳ trước.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7 đạt 23,95 tỷ USD, giảm 9,7% so với nửa cuối tháng 6. Lũy kế đến hết 15/7, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam 290,52 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2025.

 

Thâm hụt thương mại cao không đáng ngại

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7 đạt 27,59 tỷ USD, tăng 4,6% so với kỳ 2 tháng 6. Lũy kế, tính đến hết 15/7, tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam đạt 310,98 tỷ USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 7 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/7 lên 601,51 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hoá nửa đầu tháng 7 tiếp tục thâm hụt 3,64 tỷ USD khiến luỹ kế đến hết ngày 15/7, Việt Nam nhập siêu kỷ lục 20,46 tỷ USD.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa đã duy trì 7,5 tháng nhập siêu liên tiếp, với mức thâm hụt kỷ lục lên tới trên 20 tỷ USD trong khi cùng kỳ năm ngoái thặng dư 7,7 tỷ USD.

Trao đổi với chúng tôi tại họp báo do ADB tại Việt Nam tổ chức ngày 17/7, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, cho rằng kim ngạch nhập khẩu đang tăng nhanh hơn xuất khẩu, dẫn đến thâm hụt thương mại. Điều này không hẳn là xấu, vì nó phản ánh nhu cầu sản xuất và nhu cầu đối với máy móc thiết bị, nguyên liệu thô và linh kiện nhập khẩu.

Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy cần phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước, nâng cao giá trị gia tăng nội địa và tăng cường chuỗi cung ứng trong nước thay vì nhập khẩu phần lớn.

Ông Bùi Minh Giáp, Chuyên gia Kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam cũng cho rằng, thâm hụt thương mại của Việt Nam hiện không có gì phải lo ngại thậm chí còn tích cực.

"Tôi cho rằng câu chuyện thâm hụt thương mại này là tích cực bởi vì 95% đến 96% trong số đó là nhập khẩu đầu vào cho sản xuất, chỉ khi nào, thâm hụt tăng lên do các khoản ngoài phục vụ sản xuất thì lúc đó tôi mới thấy lo ngại", ông Giáp nói.

Báo cáo từ Công ty Chứng khoán SSI, cũng giải thích, thâm hụt thương mại hiện nay chủ yếu xuất phát từ hoạt động đầu tư, tập trung ở khu vực trong nước và phù hợp với giai đoạn nền kinh tế đang xây dựng thêm năng lực sản xuất.

Hiện nay, thâm hụt gần như tập trung toàn bộ ở khối doanh nghiệp trong nước, trong khi khu vực FDI vẫn duy trì thặng dư. Điều này cho thấy, doanh nghiệp trong nước đang nhập khẩunguyên liệu đầu vào, máy móc và vật tư nhiều hơn. 

Song, SSI Resreach cho rằng vấn đề nằm ở khả năng chuyển hóa, điện tử, máy móc và đầu vào sản xuất có thể tiếp sức cho xuất khẩu nửa cuối năm, nhất là nếu chu kỳ công nghệ toàn cầu tiếp tục khởi sắc, còn nhiên liệu và nguyên liệu thô thì không.

"Nếu xuất khẩu quý III quý IV, tăng tốc khi năng lực trong nước đi vào vận hành, nhập siêu sẽ thu hẹp và áp lực lên tiền đồng dịu bớt. Ngược lại, nhập siêu sẽ trở thành lực cản dai dẳng và dự trữ lại chịu thêm áp lực. Những tín hiệu rõ ràng hơn nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong quý III/2026", các nhà phân tích từ SSI Research dự báo.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tham-hut-thuong-mai-lan-dau-tien-vuot-moc-20-ty-usd-sau-30-nam-2026720143919627.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/