Tesla xây dựng nhà máy ô tô điện thứ 4 trên thế giới

Tesla kỳ vọng nhà máy sản xuất ô tô điện tại Đức sẽ bắt đầu sản xuất trong tháng 10/2021.

Mới đây, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành hãng sản xuất ô tô điện Tesla (Mỹ) Elon Musk cho biết ông hy vọng nhà máy sản xuất ô tô bên ngoài thành phố Berlin (Đức) sẽ bắt đầu đi vào sản xuất trong tháng 10/2021.

Hãng ô tô điện của Mỹ ban đầu có kế hoạch đưa nhà máy sản xuất ô tô điện Gigafactory tại Gruenheide, phía Đông thủ đô Berlin, vào hoạt động trong tháng Bảy.

Tuy nhiên, dự án nhà máy của Tesla đã phải trì hoãn bởi những thách thức về mặt pháp lý và vấn đề thủ tục xin giấy phép.

Theo hãng tin DPA của Đức, Chủ tịch Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Đức Armin Laschet, người dự kiến sẽ làm ứng viên thủ tướng trong cuộc bầu cử vào tháng tới, đề xuất luật pháp Đức nên thay đổi để những người không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi nhà máy Gigafactory khó có thể nộp đơn khiếu nại phản đối việc xây dựng nhà máy.

Tesla đã tuyên bố về dự án xây dựng nhà máy Gigafactory tại Berlin vào tháng 11 năm ngoái. Đây là nhà máy ở châu Âu đầu tiên của hãng và là nhà máy thứ tư của Tesla trên toàn thế giới. Dự kiến khi hoàn thành, nhà máy sẽ tuyển dụng 12.000 nhân viên và sản xuất 500.000 ô tô điện mỗi năm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tesla-xay-dung-nha-may-o-to-dien-thu-4-tren-the-gioi-20210816214940318.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/