S&P 500 rơi khỏi đỉnh lịch sử khi lợi suất trái phiếu đi lên

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/2 ban đầu diễn biến tích cực nhưng sau đó đảo chiều khi nhà đầu tư lo ngại việc lợi suất trái phiếu lên cao sẽ gây tổn hại cho thị trường cổ phiếu.

S&P 500 rơi khỏi đỉnh lịch sử khi lợi suất trái phiếu đi lên - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ tại New York. (Ảnh: Getty Images).

Chỉ số S&P 500 có lúc tăng 0,4% nhưng kết phiên giảm 0,1% còn 3.933 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,3% còn 14.047,5 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones ngược chiều tăng 0,2% lên kỷ lục mới 31.523 điểm.

Theo CNBC, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 9 điểm phần trăm và vượt ngưỡng 1,3% - cao nhất kể từ tháng 2/2020. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng chạm đỉnh một năm.

Nhiều chuyên gia Phố Wall lo ngại rằng việc lợi suất trái phiếu đi lên sẽ khiến cho thị trường cổ phiếu trở nên kém hấp dẫn và một số nhà đầu tư sẽ rút tiền khỏi cổ phiếu để chạy sang trái phiếu. Đồng thời, lợi suất tăng còn đe dọa các ngành phụ thuộc nhiều vào môi trường lãi suất thấp như doanh nghiệp công nhệ.

Thị trường cổ phiếu thời gian qua đã tăng điểm mạnh mẽ nhờ kỳ vọng vào đề xuất giải cứu kinh tế mới trị giá nghìn tỷ USD, khả năng mở cửa trở lại nền kinh tế và quá trình triển khai vắc xin COVID-19. Tính từ đầu tháng 2 đến nay, Dow Jones đã tăng 5,1%, S&P 500 và Nasdaq đã thêm lần lượt 5,9% và 7,5%. Từ đầu năm 2021, S&P 500 đã 10 lần lập đỉnh lịch sử.

Cuối tuần trước, chỉ số biến động Cboe (VIX) giảm xuống dưới mốc 20 quan trọng, đóng cửa ở 19,97 điểm. Tiêu chí đầu tư của nhiều quỹ định lượng là bắt đầu mua vào khi VIX ở dưới ngưỡng 20, nhờ vậy các chỉ số tăng điểm vào đầu phiên thứ Ba 16/2. Hôm thứ Hai 15/2, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sp-500-roi-khoi-dinh-lich-su-khi-loi-suat-trai-phieu-di-len-20210217072106702.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/