Sovico đã phát hành 13.000 tỉ đồng trái phiếu trong 8 tháng đầu năm

Trong 8 tháng đầu năm, Sovico đã phát hành 13.000 tỉ đồng trái phiếu thông qua CTCP Chứng khoán HDB.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, 8 tháng đầu năm 2020, CTCP Tập đoàn Sovico đã phát hành 90 lô trái phiếu với tổng giá trị 13.000 tỉ đồng. Tính riêng trong tháng 8 vừa qua, Sovico đã có 7 đợt phát hành, huy động được 3.000 tỉ đồng.

Toàn bộ trái phiếu phát hành do tổ chức trong nước mua lại. CTCP Chứng khoán HDB (HDBS) đóng vai trò đại lí lưu kí và đại lí quản lí chuyển nhượng trái phiếu.

Sovico đã phát hành 13.000 tỉ đồng trái phiếu trong 8 tháng đầu năm - Ảnh 1.

(Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp từ dữ liệu của HNX)

Trước đó ở năm 2019, Sovico đã có 56 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với mỗi lô có giá trị 50-300 tỉ đồng. Tổng số vốn huy động được trong năm khoảng 7.000 tỉ đồng.

Sovico được biết đến là tập đoàn đa ngành, hoạt động ở các lĩnh vực tài chính ngân hàng, năng lượng, hàng không và bất động sản. Theo giới thiệu, Sovico là cổ đông sáng lập và hiện nắm cổ phần nhiều nhất tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank).

Ở lĩnh vực bất động sản, Sovico có các dự án như Dragon Village (quận 9), Dragon Riverside City (quận 5), Republic Plaza (Tân Bình), Dragon Hill Residence and Suites (Nhà Bè), Splendora (Hà Nội),…

Bên cạnh đó, Sovico còn sở hữu hàng loạt dự án nghỉ dưỡng ở Nha Trang - Khánh Hòa (L'alya Ninh Vân Bay, Evason Ana Mandara, Pax Ana, Ariyana Smart Condotel, Ana Mandara Cam Ranh) và Đà Nẵng (Furama Resort, Furama Villa, Ariyana Beach Resort & Suites).

Cuối tháng 12/2019, Sovico muốn đầu tư hai siêu dự án qui mô 2.170 ha tại Vũng Tàu, gồm Khu đô thị mới Gò Găng và Khu du lịch giải trí đa năng Saigon Atlantis Hotel.

Về kết quả kinh doanh, Sovico lãi sau thuế hơn 300 tỉ đồng trong năm 2019. Với hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,07, nợ phải trả của doanh nghiệp tại ngày 31/12/2019 xấp xỉ 10.715 tỉ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sovico-da-phat-hanh-13000-ti-dong-trai-phieu-trong-8-thang-dau-nam-20200909153333961.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/