Số lượng nhà cung cấp năng lượng tại Anh giảm do giá khí đốt tăng mạnh

Các nhà cung cấp năng lượng của Vương quốc Anh đang gặp khó khăn khi giá khí đốt bán buôn tăng mạnh, khiến một số công ty phá sản, buộc gần 2 triệu khách hàng cho đến nay phải chuyển sang các nhà cung cấp mới.

Giá khí đốt bán buôn đã tăng gấp nhiều lần trong những tháng gần đây, khi các nền kinh tế mở cửa trở lại sau giai đoạn phong tỏa và nhu cầu khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại châu Á mạnh hơn đã làm giảm nguồn cung cho châu Âu.

Các nhà cung cấp nhỏ đã dừng giao dịch trong những tuần gần đây. Các công ty năng lượng lớn của Anh đã đề nghị chính phủ hỗ trợ để có thể tồn tại với mức giá cao.

Trước cuộc khủng hoảng hiện nay, có trên 50 nhà cung cấp năng lượng độc lập vừa và nhỏ tại Anh với khoảng 30% thị phần.

Năm nhà cung cấp lớn là OVO Energy, SSE, British Gas, E.ON và Scottish Power nắm thị phần còn lại.

Trước đó, các ngành công nghiệp thép, hóa chất và thủy tinh vốn đòi hỏi nhiều năng lượng của Anh ngày 11/10 đã thúc giục chính phủ nước này can thiệp vào việc hỗ trợ giá khí đốt bán buôn, được cho là nguyên nhân đẩy chi phí sản xuất lên cao.

Tổng Giám đốc công ty thương mại thép UK Steel, Gareth Stace  nói: "Chúng tôi sử dụng một lượng năng lượng lớn, vì vậy chi phí năng lượng tăng cao có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng trong ngành thép". 

Ông cho biết, các nhà máy sản xuất thép của UK Steel hiện đang buộc phải tạm dừng sản xuất và có thể bị buộc phải ngừng hoạt động trong thời gian dài hơn. 

Ông nhấn mạnh, mặc dù ngành thép trên toàn cầu đang diễn biến tích cực, song bất kỳ khoản lợi nhuận nào thu được có thể hoàn toàn bị xóa sổ với mức giá năng lượng cao "cắt cổ" này.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/so-luong-nha-cung-cap-nang-luong-tai-anh-giam-do-gia-khi-dot-tang-manh-20211014211317998.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/