Sáng nay, Việt Nam không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới, trên 50% ca bệnh đã khỏi bệnh hoặc âm tính

Tính đến 6h sáng nay, cả nước không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới nào, đồng thời 36% đã được chữa khỏi, 17% ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính và chưa có trường hợp tử vong.

Sáng nay, Việt Nam không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới, trên 50% ca bệnh đã khỏi bệnh hoặc âm tính - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế.

Theo cập nhật từ Bộ Y tế, tính đến 6h sáng ngày 5/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới nào. Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta vẫn là 240 trường hợp (149 từ nước ngoài chiếm 62,1%; 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa). 

Như vậy, số trường hợp mắc COVID-19 ở nước ta giữ nguyên như lúc 18h00 chiều 4/4.

Đáng chú ý, tính tới thời điểm hiện tại chưa có ca tử vong, đã có 90 người nhiễm bình phục ra viện, 21 trường hợp âm tính lần 1, 18 trường hợp âm tính lần 2. Nhóm này chiếm khoảng 54% số ca nhiễm. Số dương tính còn lại là 111 ca, chiếm 46%.

Sáng nay, Việt Nam không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới, trên 50% ca bệnh đã khỏi bệnh hoặc âm tính - Ảnh 2.

Tình hình các ca nhiễm, chữa khỏi và âm tính tại Việt Nam (Nguồn: Bộ Y tế).

Kết quả này là một tín hiệu đáng mừng cho quá trình tích cực phòng chống dịch COVID-19 toàn dân, giãn cách xã hội. Tổng số người được cach li tính đến 6h ngày hôm nay là 69.266 người, trong đó 1.268 trường hợp cách li tập trung tại bệnh viện, 44.667 trường hợp được cách li tập trung tại cơ sở khác và 22.331 trường hợp cách li tại nhà, nơi cư trú.

Sáng nay, Việt Nam không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới, trên 50% ca bệnh đã khỏi bệnh hoặc âm tính - Ảnh 3.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sang-nay-viet-nam-khong-co-them-ca-nhiem-covid-19-moi-tren-50-ca-benh-da-khoi-benh-hoac-am-tinh-20200405080102711.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/