Sản lượng, xuất khẩu dầu diesel sinh học của Malaysia dự báo đạt kỉ lục trong 2019

Sản lượng và xuất khẩu dầu diesel sinh học của Malaysia dự kiến ghi nhận mức cao kỉ lục trong năm nay vfi giá dầu cọ thấp thúc đẩy sản xuất nhiên liệu sinh học.

Theo ông U.R. Unnithan, Chủ tịch Hiệp hội Dầu diesel sinh học Malaysia, sản lượng dự báo tăng 55% lên 1,4 triệu tấn trong năm 2019, còn xuất khẩu ước tăng khoảng 16 - 24% lên 600.000 - 650.000 tấn. 

Dự báo được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu đề xuất thuế nhập khẩu 8 - 18% đối với dầu diesel sinh học từ Indonesia, nhắm ngăn chặn sản phẩm được cho là được trợ cấp không công bằng. 

Chính quyền Indonesia đang lên kế hoạch phản đối các mức thuế mới. 

"Tạm thời, sự kiện này sẽ mang lại lợi ích cho xuất khẩu (dầu diesel sinh học) của Malaysia, vốn đã rất tốt trong 6 tháng đầu năm nay", ông Unnithan nhận định.

Điều này nghĩa là xuất khẩu sẽ tăng cao hơn trong nửa sau của năm 2019. 

2018 đã là một năm tốt nhất về sản xuất và xuất khẩu, và ông hi vọng năm 2019 sẽ còn tốt hơn năm ngoái. 

Malaysia, nhà sản xuất dầu cọ lớn thứ hai thế giới sau Indonesia, sản xuất 900.000 tấn dầu diesel sinh học trong năm ngoái, theo ước tính ban đầu của ông Unnithan. 

Dữ liệu từ Cơ quan quản lí dầu cọ Malaysia cho biết xuất khẩu đạt 288.074 tấn trong nửa đầu năm 2019, và 515.467 tấn trong 2018.

Giá dầu cọ giảm đã làm tăng sự thu hút của dầu diesel sinh học được sản xuất từ dầu cọ tại các thị trường như Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Chênh lệch giữa giá dầu diesel và dầu cọ đã nới rộng trong năm nay, đạt 163 USD/tấn trong tháng 3, mức chênh lệch lớn nhất trong 4 tháng. 

Tuy nhiên, mức chênh lệch đã thu hẹp, xuống còn 90 USD hôm 24/7.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/san-luong-xuat-khau-dau-diesel-sinh-hoc-cua-malaysia-du-bao-dat-ki-luc-trong-2019-20190731191821581.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/