Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, vừa cho rằng việc tăng lãi suất là cần thiết ở thời điểm hiện tại nhằm kéo lạm phát đi xuống, đồng thời tránh rủi ro phải đưa ra các đợt tăng lãi suất sốc hơn trong tương lai.
Trong một phỏng vấn với kênh truyền hình CNBC, vị quan chức ngân hàng trung ương này đã kêu gọi một lộ trình tiếp cận từng bước có thể bắt đầu ngay từ tháng 9, dù ông không đưa ra một mốc thời gian cam kết cố định.
Ông Kashkari là một trong ba thành viên bất đồng ý kiến tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tuần trước - nhóm muốn nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm (25 điểm cơ bản). Tuy nhiên, 9 thành viên có quyền biểu quyết còn lại đã phản đối và bỏ phiếu giữ nguyên mức lãi suất quỹ liên bang mục tiêu trong khoảng 3,5% - 3,75%.
"Lợi nhuận doanh nghiệp đang tăng và làm ăn rất tốt. Người tiêu dùng vẫn trụ vững, thị trường lao động cũng vậy. Nhìn vào bức tranh tổng thể này, tôi tự hỏi: Liệu có bằng chứng nào cho thấy chính sách tiền tệ hiện tại đang thực sự thắt chặt?", ông chia sẻ với MC Andrew Ross Sorkin của CNBC trong chương trình trực tiếp "Squawk Box" phát sóng từ Hội nghị Ý tưởng Aspen ở bang Colorado.
"Vì vậy, tôi lập luận rằng đây là thời điểm bắt đầu nên nhích nhẹ lãi suất lên", ông nói.
FOMC đã giữ nguyên lãi suất trong suốt từ đầu năm đến nay khi các quan chức cân nhắc phương án chính sách phù hợp trong bối cảnh thị trường lao động dần ổn định nhưng lạm phát vẫn neo cao đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Chỉ số lạm phát tháng 6 ghi nhận một số cải thiện nhờ căng thẳng tại Trung Đông tạm thời hạ nhiệt và giá dầu lao dốc.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari (Nguồn: CNBC)
Dù vậy, ông Kashkari cho biết ông vẫn cảm thấy lo ngại về tình hình hiện tại và cho rằng Fed cần phải giải quyết chuỗi cú sốc cung ứng đang gây áp lực lên người tiêu dùng.
Ông nói thêm rằng mình không chắc ủy ban sẽ quyết định ra sao tại cuộc họp ngày 15-16/9 tới, đồng thời nhấn mạnh các dữ liệu kinh tế sắp công bố sẽ đóng vai trò quyết định. Dự báo từ thị trường đang nghiêng nhẹ về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng tới, với kịch bản cao hơn rơi vào tháng 10.
"Tôi không kêu gọi một đợt tăng lãi suất đột ngột hay dữ dội," ông làm rõ. "Tôi chỉ đơn giản muốn nói rằng mình không thấy bằng chứng cho thấy chính sách tiền tệ hiện tại đủ sức thắt chặt nền kinh tế, và chúng ta còn nhiều việc phải làm để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu. Tôi thà hành động ngay bây giờ bằng những bước đi nhỏ, còn hơn là chờ đến khi lạm phát đã cắm rễ sâu rồi mới phải tăng lãi suất một cách gay gắt."
Những bình luận này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia, bà Anna Paulson - người cũng có quyền biểu quyết tại FOMC năm nay giống ông Kashkari - đưa ra quan điểm trái ngược.
Bà Paulson chia sẻ với CNBC rằng bà tin có đủ bằng chứng cho thấy mặt bằng lãi suất hiện tại đang "thắt chặt ở mức vừa phải" lên các điều kiện kinh tế, và bà ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất để tiếp tục đánh giá dữ liệu. Ngoài ra, bà Paulson nhấn mạnh việc biểu quyết giữ nguyên lãi suất đối với bà "không phải là một quyết định khó khăn".
Ba lá phiếu chống tuần trước là lần bất đồng ý kiến đầu tiên trong nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Dù vậy, ông Kashkari khẳng định Chủ tịch Warsh - người trước đây thường ủng hộ duy trì lãi suất thấp - không hề gây áp lực lên ông.
"Ông ấy nói với tôi: 'Hãy làm những gì ông cho là đúng đắn nhất đối với nền kinh tế.' Và tôi đáp lại: 'Tôi thực sự trân trọng điều đó,'" ông Kashkari cho hay.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/quan-chuc-fed-da-den-luc-tang-lai-suat-nguoi-dan-van-bam-tru-duoc-thoi-20268520471629.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/