Qatar đấu thầu mua 4.000 tấn gạo Pakistan

Hôm 9/7, các thương nhân châu Âu cho biết Qatar đang muốn nhập khẩu 4.000 tấn gạo từ Pakistan.

Cụ thể, Cơ quan mua bán nhà nước của Qatar đã phát hành gói thầu mua khoảng 4.000 tấn gạo có nguồn gốc từ Pakistan.

Theo các thương nhân, Qatar đang tìm kiếm khoảng 100.000 bao gạo basmati loại 40 kg.

Thời hạn đấu thầu là ngày 21/7, theo Business Recorder.

Chính phủ Qatar cuối cùng đã đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm gạo có nguồn gốc từ Pakistan trong chuyến thăm của Thủ tướng Pakistan Imran Khan Khan hôm 21 - 22/1. 

Bộ Thương mại Pakistan đã đưa ra vấn đề về loại trừ Pakistan trong cuộc đấu thầu với chính phủ Qatar hết lần này đến lần khác; tuy nhiên, cuối cùng nó chỉ được giải quyết sau chuyến thăm của Thủ tướng Imran, Tribune cho hay.

Trước đó, mặc dù khu vực tư nhân ở Qatar vẫn nhập khẩu gạo từ Pakistan, Uỷ ban đấu thầu trung ương Qatar (CTC), cơ quan thu mua gạo cấp cho công dân Qatar, chỉ thực hiện các phiên đầu thầu gạo có nguồn gốc Ấn Độ, từ đó cấm nhập khẩu gạo từ bất kì nguồn gốc nào khác, gồm cả Pakistan trong năm 2011 - 2012.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/qatar-dau-thau-mua-4000-tan-gao-pakistan-20190710084146786.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/