Phú Quốc đang có 248 dự án du lịch, tổng vốn đầu tư trên 14 tỉ USD

Hiện tại, Phú Quốc có 248 dự án du lịch với diện tích 9.611 ha, tổng vốn đầu tư trên 14 tỉ USD (tương ứng khoảng 335.448 tỉ đồng). Tại đây đã đầu tư nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng với quy mô ngang tầm quốc tế, bệnh viện quốc tế, casino, safari, cáp treo qua biển, sân golf 18 lỗ…

phu quoc dang co 248 du an du lich tong von dau tu tren 14 ti usd Kiên Giang duyệt chủ trương đầu tư 9 dự án tổng vốn gần 7.900 tỷ đồng ở Phú Quốc
phu quoc dang co 248 du an du lich tong von dau tu tren 14 ti usd ‘Cuối năm nhiều khả năng Phú Quốc sẽ sốt đất dù Luật Đặc khu có thông qua hay không’

Mới đây, tại buổi đối thoại với các doanh nghiệp Ấn Độ về xúc tiến du lịch và thương mại với chủ đề “Phú Quốc – Kiên Giang, thiên đường đảo ngọc của Việt Nam”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã có bài phát biểu nêu những tiềm năng của Phú Quốc.

phu quoc dang co 248 du an du lich tong von dau tu tren 14 ti usd
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cùng các lãnh đạo tỉnh Kiên Giang giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ)

Theo đó, ông Phạm Vũ Hồng cho biết, hiện tại Phú Quốc có 248 dự án đầu tư du lịch với diện tích 9.611 ha, tổng vốn đầu tư trên 14 tỉ USD (tương ứng khoảng 335.448 tỉ đồng). Tại đây đã đầu tư nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng với quy mô ngang tầm quốc tế, đạt tiêu chuẩn 4 – 5 sao như Vinpearl resort ở Bắc đảo, Novotel resort ở Trung đảo và Mariot resort ở Nam đảo…; đầu tư bệnh viện quốc tế, các khu vui chơi giải trí, casino, safari, cáp treo qua biển, sân golf 18 lỗ… Toàn đảo có hơn 17.000 phòng nghỉ với trên 500 cơ sở lưu trú…

Du khách có thể đến Phú Quốc bằng đường biển hoặc đường hàng không. Sân bay quốc tế Phú Quốc có thể vận chuyển 5 triệu lượt khách vào năm 2020 và 10 triệu lượt khách vào năm 2030. Hiện nay, mỗi ngày trung bình có 40 chuyến bay đến Phú Quốc với các đường bay quốc tế như: Trung Quốc, Nga, Anh, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Campuchia, Thụy Điển, Ý và một số tuyến bay nội địa. Ngoài ra, Phú Quốc cũng sắp hoàn thành cảng hành khách đường biển quốc tế có thể đón nhận tàu có tải trọng 5.000 khách. Năm 2018, Phú Quốc đón 3,9 triệu lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 540.000 lượt.

phu quoc dang co 248 du an du lich tong von dau tu tren 14 ti usd
Đảo Phú Quốc với diện tích 589 km2, nằm ở vị trí trung tâm khu vực ASEAN, được mệnh danh là hòn đảo ngọc của Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Ngoài du lịch Phú Quốc còn nổi tiếng với các sản phẩm nông nghiệp và ngư nghiệp như: hồ tiêu Phú Quốc, nước mắm Phú Quốc…

Đảo Phú Quốc với diện tích 589 km2, nằm ở vị trí trung tâm khu vực ASEAN. Đảo có 99 ngọn núi chạy dài từ Bắc đảo xuống phía Nam, ngoài nhiều bão biển đẹp, còn có Vườn quốc gia Phú Quốc với diện tích 31.422 ha, là khu bảo tồn hệ sinh thái rừng nhiệt đới – hải đảo…

Còn tỉnh Kiên Giang là tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên 6.349 km2, dân số hơn 1,76 triệu người. Tỉnh có đường biên giới giáp Campuchia dài hơn 58 km với một cửa khẩu quốc tế cùng một cửa khẩu quốc gia; đồng thời là cửa ngõ phía Tây thông ra Vịnh Thái Lan, có vùng biển rộng hơn 63.000 km2, gấp 10 lần diện tích đất liền…

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/phu-quoc-dang-co-248-du-an-du-lich-tong-von-dau-tu-tren-14-ti-usd-114391.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/