Philippines kéo dài thời gian giảm thuế nhập khẩu gạo thêm một năm

Để kiềm chế lạm phát và tăng nguồn cung lương thực trong nước, Philippines đã quyết định kéo dài việc giảm thuế suất nhập khẩu gạo ở mức 35%, ngô là 5 - 15% và thịt heo là 15 - 25%.

Theo Reuters, ngày 18/12, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã chấp thuận khuyến nghị của Bộ Kinh tế về việc kéo dài thời gian giảm thuế đối với gạo và các mặt hàng thực phẩm khác đến cuối năm sau. 

Trước đó, việc áp thuế dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm 2022 nhưng Philippines đang đối mặt với lạm phát cao nhất trong vòng 14 năm qua nên các mức thuế sẽ được kéo dài đến 31/12/2023.

Theo đó, thuế nhập khẩu với gạo vẫn ở mức 35% (mức trước đó là 40-50%) và thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm ngô và thịt heo sẽ giữ nguyên ở mức 5 - 15% và 15 - 25%. Thuế nhập khẩu than đá, nhiên liệu chính trong sản xuất điện sẽ duy trì ở mức 0 cho đến cuối năm sau nhưng sẽ được xem xét thường xuyên. 

Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Arsenio Balisacan cho biết: “Thông qua chính sách này, chúng tôi sẽ tăng nguồn cung lương thực trong nước, đa dạng hóa nguồn lương thực thiết yếu và giảm bớt áp lực lạm phát phát sinh từ nguồn cung hạn chế và giá cả của các yếu tố đầu vào sản xuất tăng cao”. 

Cửa hàng bán lẻ gạo tại thành phố Marikina. (Ảnh: Philstar)

Theo Philstar, Philippines có thể cần nhập khẩu ít nhất ba triệu tấn gạo vào năm tới do tình trạng thiếu hụt đang diễn ra khi sản lượng gạo ở mức thấp hơn so với nhu cầu.

Dự báo của Liên đoàn Nông dân Tự do (FFF) cho biết lượng gạo dự trữ sẽ ở mức âm khoảng 427.000 tấn vào quý III/2023. Sau đó có thể tăng vào cuối năm nhưng chỉ ở mức “không đáng kể” là 321.000 tấn, chỉ đủ dùng trong 9 ngày. 

Chủ tịch FFF Leonardo Montemayor cho biết: “Áp lực tăng giá sẽ diễn ra từ tháng 7/2023 vì lượng hàng tồn kho chỉ tương đương với nguồn cung trong một tháng".

Nhóm nông dân cho biết dự trữ gạo giảm do sản lượng gạo năm 2022 thấp trong khi dự kiến ​​​​nhu cầu lương thực sẽ tăng 1,3% trong năm tới, với mức tăng dân số là 1,3%.

Do đó, nước này có thể cần nhập khẩu ít nhất ba triệu tấn vào năm tới để giải quyết tình trạng thiếu hụt. “Chúng tôi sẽ cần nhập khẩu từ 3 - 3,4 triệu tấn gạo trong năm tới để có đủ hàng tồn kho trong 90 ngày vào cuối năm 2023", ông Leonardo Montemayor cho biết.

Dữ liệu từ Cục Công nghiệp Thực vật (BPI) cho thấy tính đến ngày 8/12, Philipines đã nhập khẩu 3,54 triệu tấn gạo, tăng 27,8% so với mức gần 2,8 triệu tấn của cả năm 2021.

Việt Nam vẫn là nhà cung cấp gạo hàng đầu của Philippines, chiếm phần lớn trong tổng khối lượng với gần 3 triệu tấn. 

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong 10 tháng năm 2022, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Philippines đạt hơn 2,7 triệu tấn, chiếm tỷ lệ 45%, trị giá trên 1,2 tỷ USD. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/philippines-keo-dai-thoi-gian-giam-thue-nhap-khau-gao-them-mot-nam-2022122016557242.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/