Phát Đạt mua thêm một dự án tại TP HCM

Việc nhận chuyển nhượng lại dự án này nằm trong định hướng đầu tư mở rộng quỹ đất và phát triển dự án của Phát Đạt trong năm 2022.

HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại CTCP Địa ốc Hòa Bình.

Qua đó, Phát Đạt sẽ sở hữu 89% cổ phần tại doanh nghiệp này và toàn quyền quyết định việc đầu tư, phát triển và kinh doanh dự án Khu nhà ở cao tầng kết hợp trung tâm thương mại và văn phòng (tại số 197 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM; dự án còn có tên gọi là Khu phức hợp Hòa Bình - Thanh Yến).

Theo HĐQT, việc nhận chuyển nhượng lại dự án nói trên nằm trong định hướng đầu tư mở rộng quỹ đất và phát triển dự án của Phát Đạt trong năm 2022. 

Từ năm 2021, Phát Đạt tập trung phát triển quỹ đất ở những địa phương có hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông tốt và có nhiều tiềm năng phát triển như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Phú Quốc,...

Trong đó, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương vẫn là những thị trường chính mà Phát Đạt triển khai đầu tư, kinh doanh. Phía doanh nghiệp cũng đang tập trung mở rộng thêm quỹ đất tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Ngoài mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản dân dụng, Phát Đạt đang đẩy mạnh mảng BĐS công nghiệp thông qua việc tìm kiếm, hợp tác với đối tác để phát triển quỹ đất tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Quốc,...

Chia sẻ thêm tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra vào cuối tháng 3, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Phát Đạt, cho biết doanh nghiệp sẽ mở rộng thị trường tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Tháp trong năm nay. Trong đó, condotel và chung cư là hai loại hình mang lại lợi nhuận chính.

Về kế hoạch kinh doanh, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 10.700 tỷ đồng, gấp 3 lần so với kết quả đạt được trong năm 2021 và lãi sau thuế 2.908 tỷ đồng, tăng trưởng gần 56%. Trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt hơn 625 tỷ đồng doanh thu thuần và 279 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/phat-dat-mua-them-mot-du-an-tai-tp-hcm-2022623145021119.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/