OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu trong năm 2023

OPEC cho rằng nhu cầu dầu thô thế giới trong năm 2023 sẽ tăng trong bối cảnh nền kinh tế giới phục hồi và mối quan tâm của các nước tập trung nhiều hơn vào đảm bảo an ninh năng lượng.

Trong báo cáo được công bố hôm 31/10, Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,7 triệu thùng/ngày lên mức 103 triệu thùng/ngày trong năm 2023. Con số này cao hơn 1,4 triệu thùng/ngày so với lần dự báo trước đó của OPEC được đưa ra hồi năm ngoái.

OPEC cũng đưa ra dự báo nhu cầu dầu mỏ trung hạn cho năm 2027 với mức tăng 2 triệu thùng/ngày so với dự báo hồi năm 2021. 

OPEC cho rằng khi nền kinh tế thế giới phục hồi trong năm nay và năm 2023, nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng và sự chuyển dịch sẽ tập trung vào an ninh năng lượng.

OPEC cũng dự báo nhu cầu dầu mỏ trong năm 2030 đạt mức 108,3 triệu thùng/ngày và đến năm 2045 là 109,8 triệu thùng/ngày. Hai con số này đều cao hơn so với dự báo được đưa ra vào năm 2021. 

Tổ chức này cho rằng thị phần của mình sẽ tiếp tăng lên nhưng sản lượng năm 2027 sẽ thấp hơn so với năm 2022. 

Trong báo cáo công bố hồi tháng 10, OPEC dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng khoảng 2,64 triệu thùng/ngày tương đương 2,7% trong năm 2022. Con số này thấp hơn 460.000 so với dự báo đưa ra trước đó. 

Đây là lần thứ 4 liên tiếp kể từ tháng 4, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ trong bối cảnh nền kinh tế thế giới chững lại, lạm phát tăng cao cùng với việc dịch COVID-19 tái bùng phát tại Trung Quốc.

“Nền kinh tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn bất ổn và ngày càng nhiều thách thức trong bối cảnh lạm phát tăng cao, chính sách tiền tệ bị thắt chặt, nợ công tại nhiều quốc gia cao trong khi các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn chưa được giải quyết triệt để”, OPEC nhận định.

Chia sẻ trên trang S&P Global Commodity Insights, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường dầu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (EIA) bà Toril Bosoni cho biết nhu cầu dầu thô bị ảnh hưởng nghiêm trọng do giá quá cao.

“Chúng tôi tin rằng giá dầu cao tác động đến tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ”, bà Bosoni nói.

Bà cũng lưu ý rằng người tiêu dùng đang liên tục điều chỉnh nhu cầu của họ theo giá năng lượng, thu nhập, niềm tin của người tiêu dùng.

Giá dầu Brent tính đến ngày 1/11 giao dịch quanh mức 93 USD/thùng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. 

Hồi tháng 4, IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ trong năm 2022 trung bình ở mức 99,4 triệu thùng/ngày, thấp hơn 260.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó trong bối cảnh giá dầu giữ ở mức cao do những bất ổn về địa chính trị giữa Nga và Ukraine. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/opec-nang-du-bao-nhu-cau-dau-trong-nam-2023-2022111104036167.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/