
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters).
Trong Diễn đàn Châu Á Bác Ngao ngày 20/4, ông Tập phát biểu: "Các vấn đề quốc tế nên được giải quyết bằng cách đàm phán và thảo luận, vận mệnh tương lai của thế giới nên do tất cả các quốc gia quyết định. Một hoặc một vài quốc gia không nên áp đặt luật lệ của họ cho những nước khác, và thế giới cũng không nên bị dẫn dắt bởi chủ nghĩa đơn phương của một số quốc gia".
Ông Tập nói thêm: "Mọi nỗ lực xây dựng rào cản và tách rời đều chống lại các nguyên lý thị trường và kinh tế. Quốc gia nào thực hiện hành động này sẽ tự gây hại cho bản thân mà không đạt được chút lợi ích nào".
Theo Bloomberg, tuy ông Tập không nêu đích danh nước nào, nhưng những lời trên rõ ràng là nhắm vào Mỹ.
Ông Tập khẳng định: "Những gì chúng ta cần trong thế giới ngày nay là công lý chứ không phải bá quyền. Quốc gia nào ngạo mạn chỉ đạo hay can thiệp công việc nội bộ của các nước khác sẽ không được ai ủng hộ". Đồng thời, ông cũng khẳng định Trung Quốc sẽ không bao giờ chạy đua vũ trang.
Ông Tập phát biểu qua video tới hơn 2.000 quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp trực tiếp tham dự diễn đàn tại tỉnh Hải Nam. Các lãnh đạo toàn cầu và đại diện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Liên Hợp Quốc tham dự lễ khai mạc qua liên kết video, Bloomberg cho biết.
Diễn đàn Châu Á Bác Ngao là phiên bản châu Á của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Quan chức Trung Quốc thường sử dụng sự kiện này để thông báo các động thái quan trọng nhằm mở cửa hệ thống tài chính. Sau khi phải hủy sự kiện này năm ngoái vì đại dịch, Trung Quốc đang báo hiệu rằng nước này mở cửa trở lại thông qua việc tổ chức hội nghị.
Trung Quốc đang rất nỗ lực để cải thiện mối quan hệ với doanh nghiệp Mỹ. Một số doanh nhân nổi bật của Mỹ cũng tham gia diễn đàn, bao gồm CEO Tim Cook của Apple, Elon Musk của Tesla, Ray Dalio của Bridgewater Associates và Stephen Schwarzman của Blackstone.
Một trọng tâm của hội nghị là liệu Bắc Kinh có đặt ra mục tiêu khí hậu nào mới không sau khi Mỹ và Trung Quốc cam kết hợp tác chống biến đổi khí hậu vào tuần trước.
Ông Tập không nêu bất kỳ mục tiêu mới nào trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải cacbon của Trung Quốc hoặc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, ông cam kết các dự án trong Sáng kiến Vành đai, Con đường sẽ thân thiện với môi trường.
Washington đã chỉ trích Sáng kiến Vành đai, Con đường, cáo buộc các khoản vay của Trung Quốc đẩy nước nghèo vào "bẫy nợ" và giúp Bắc Kinh mở rộng quyền lực địa chính trị.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức hội nghị khí hậu trực tuyến vào ngày 22 và 23/4 với các nhà lãnh đạo thế giới. Ông Tập sẽ tham gia sự kiện này, tờ Dow Jones đưa tin.
Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ đang tụt hậu so với Trung Quốc trong cuộc đua nắm bắt cơ hội do biến đổi khí hậu tạo ra. Vấn đề sẽ ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ.
Ông Blinken cam kết chính quyền Biden sẽ không để mặc cho các quốc gia có hành động xấu như vi phạm nhân quyền chỉ vì đạt tiến bộ trong việc hạn chế biến đổi khí hậu.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-tap-thach-thuc-vi-the-lanh-dao-toan-cau-cua-my-20210420145624891.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/