Ông Nguyễn Đăng Quang trở lại bảng xếp hạng tỉ phú USD của Forbes

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) đã quay trở lại bảng xếp hạng tỉ phú USD với tổng giá trị tài sản 1 tỉ USD.

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tính đến 31/12/2019, Việt Nam có 5 tỉ phú USD bao gồm ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup (7,6 tỉ USD); bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vietjet Air (2,7 tỉ USD); ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco (1,7 tỉ USD); ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank (1,4 tỉ USD) và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan (1 tỉ USD).

Trước đó, ông Quang đã rớt khỏi danh sách tỉ phú USD khi tổng tài sản giảm xuống còn 977,6 triệu USD (tính tại ngày 11/12/2019).

Thống kê tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang trên Forbes đến ngày 31/12/2019. Nguồn: Forbes.

Thống kê tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang trên Forbes đến ngày 31/12/2019. Nguồn: Forbes.

Ông Quang 56 tuổi, có bằng tiến sĩ Vật lí hạt nhân - đại học Vật lí ứng dụng - Viện Hàn lâm khoa học (Belarus).

Ông là doanh nhân gốc Quảng Ngãi khởi nghiệp kinh doanh mì gói cùng ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank và sau đó dẫn dắt Tập đoàn Masan trở thành một trong các tập đoàn kinh doanh đa ngành hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, tài chính, khai khoáng và chăn nuôi. Ông Nguyễn Đăng Quang hiện cũng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank.

Được biết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan đã lọt vào danh sách tỉ phú USD từ tháng 3/2019 với tổng tài sản 1,3 tỉ USD, xếp hạng thứ 1717.

Việc xác định giá trị tài sản các tỉ phú trên thế giới của Forbes được kết hợp từ phương pháp tính toán khác nhau. Forbes định giá tài sản của các tỉ phú dựa trên giá trị cổ phiếu trên sàn chứng khoán, các bất động sản, tiền mặt, các khoản đầu tư có giá trị và trừ đi số nợ của họ.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-nguyen-dang-quang-tro-lai-bang-xep-hang-ti-phu-usd-cua-forbes-20200101084208591.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/