Ông chủ Zara đầu tư bất động sản để 'bảo toàn' tài sản

Hiện tại, Amancio Ortega đang là "chủ nhà" của những công ty công nghệ lớn hàng đầu thế giới như Facebook hay Amazon.

Amancio Ortega, ông chủ hãng thời trang Zara, đang chuyển hướng đầu tư sang mảng bất động sản, theo Bloomberg.

Giá trị khối tài sản dưới dạng bất động sản của Ortega đã tăng vọt lên 15,2 tỉ euro (17,2 tỉ USD), giúp ông trở thành tỉ phú siêu giàu nắm danh mục đầu tư dưới dạng bất động sản cao nhất châu Âu.

Năm ngoái, vị tỉ phú 84 tuổi đã đầu tư 2,1 tỉ euro vào bất động sản thông qua các công ty con của Pontegadea, công ty thuộc sở hữu Amancio Ortega. Pontegadea hiện nắm 59,3% cổ phần của Inditex, tập đoàn sở hữu hãng thời trang Zara.

Năm ngoái, Pontegadea tạo ra doanh thu 1,8 tỉ euro, bao gồm 1,64 tỉ euro từ cổ tức Inditex và 621 triệu euro từ các bất động sản khác.

Ông chủ Zara đầu tư sang bất động sản để 'bảo toàn' khối tài sản lớn của mình - Ảnh 1.

Amancio Ortega liên tục đầu tư vào bất động sản trong vài năm gần đây. Ảnh: Bloomberg

Vài năm gần đây, Amancio Ortega liên tục đầu tư vào bất động sản để bảo vệ tài sản. Ông đã mua tòa nhà nổi tiếng Haughwout Building ở Mahattan và tòa văn phòng cao nhất tại Miami.

Hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu tư như Facebook hay Amazon hay thậm chí hãng thời trang đối thủ của Zara là Hennes & Mauritz AB hay The Gap đều thuê nhà của Pontegadea.

Bloomberg ước tính khối tài sản hiện tại của Amancio Ortega đang là 51,8 tỉ euro (58,5 tỉ USD), bất chấp dịch COVID-19 khiến Inditex phải đóng cửa hàng loạt các cửa hàng ngoại tuyến. Theo kế hoạch, Pontegadea sẽ nhận khoản cổ tức 646 triệu euro từ Inditex trong năm nay.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-chu-zara-dau-tu-bat-dong-san-de-bao-toan-tai-san-20200707220829461.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/