Nợ toàn cầu hơn 300.000 tỷ USD: Không có con đường dễ dàng để thoát khủng hoảng nợ

Tổng số nợ mà chính phủ, hộ gia đình và doanh nghiệp tích lũy đã lên tới hơn 300.000 tỷ USD, tương đương 349% GDP toàn cầu. Theo S&P Global Ratings, sẽ không có con đường dễ dàng để thoát khỏi khủng hoảng nợ, mà sẽ cần đến sự thay đổi sâu sắc về chính sách.

Theo CNN, thế giới đang nằm dưới một núi nợ khổng lồ, lên tới hơn 300.000 tỷ USD. Con số này bao gồm nợ của chính phủ, hộ gia đình và doanh nghiệp trên thế giới tính đến tháng 6/2022, được Viện Tài chính Quốc tế (IIF) ước tính.

Khoản nợ trên tương đương với 349% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của toàn thế giới. Trung bình mỗi người trên thế giới, bất kể già hay trẻ, đang phải gánh khoản nợ 37.500 USD.

Vào năm 2022, nợ chính phủ/GDP toàn cầu cũng đã lên mức 102%. Sau cuộc Khủng hoảng Tài chính 2008, thế giới ngày càng mắc nợ nhiều hơn.

Các quốc gia phát triển có tỷ lệ nợ nước ngoài/GDP cao hơn các nước đang phát triển.

Trong một báo cáo của S&P Global Ratings, hai tác giả Terry Chan và Alexandra Dimitrijevic cho biết nhu cầu vay nợ - dùng để hỗ trợ người tiêu dùng chống lại lạm phát, tái thiết cơ sở hạ tầng hay giải quyết tác động của biến đổi khí hậu - tiếp tục tăng lên.

“Lãi suất tăng cao và kinh tế chậm lại khiến gánh nặng nợ cao thêm”, các tác giả cho biết. Lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã tăng trung bình 3 điểm phần trăm trong năm 2022. Hoạt động thắt chặt trên đã khiến chi phí trả lãi tăng thêm 3.000 tỷ USD.

Đồng thời, nợ đã trở nên kém năng suất hơn kể từ năm 2007. Hay nói cách khác, giá trị mà mỗi đồng USD được vay thêm mang lại cho nền kinh tế đã giảm đi.

 

Lãi suất cao đã gây tổn hại tới các chính phủ và tập đoàn có xếp hạng tín dụng thấp. Những hộ gia đình có thu nhập thấp cũng đang phải đối phó với chi phí ngày càng gia tăng từ thẻ tín dụng, nợ thế chấp mua nhà và nợ ô tô.

Nếu nợ tiếp tục tích lũy và các ngân hàng trung ương tiếp tục nâng lãi suất, thì gánh nặng trên cũng như nỗi lo về suy thoái sẽ tăng lên.

Khi lợi suất trái phiếu chính phủ đi lên, việc vay mượn của các tập đoàn cũng trở nên đắt đỏ hơn. Các doanh nghiệp ở Mỹ đã cảm thấy tác động của việc tăng lãi suất, và có thể sẽ nâng giá, hoặc giảm chi tiêu cho tăng trưởng, mở rộng sản xuất.

Lãi suất đi lên cũng tác động tới giá cổ phiếu. Việc Fed mạnh tay nâng lãi suất vào năm 2022 đã góp phần khiến S&P 500 sụt giảm gầm 20%.

Hai tác giả Chan và Dimitrijevic nhận định rằng không con đường dễ dàng để thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu. Nỗ lực tránh một cuộc khủng hoảng nợ sẽ đòi hỏi những hành động không được công chúng ủng hộ, và “thiết lập lại” tư duy của các nhà hoạch định chính sách.

Sự “thiết lập lại” có thể khiến việc cho vay trở nên thận trọng hơn, hạn chế tiêu dùng quá mức, tái cấu trúc những dự án hoặc tổ chức không tạo ra lợi nhuận.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/no-toan-cau-hon-300000-ty-usd-khong-co-con-duong-de-dang-de-thoat-khung-hoang-no-20231187532954.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/