Những kiều nữ tài năng, cá tính xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam mùa 2

Không chỉ gọi vốn thành công trên Shark Tank Việt Nam, các nữ doanh nhân trẻ như Hoàng Anh, Thanh Thảo còn có thành tích học tập và nhan sắc ấn tượng.

nhung kieu nu tai nang ca tinh xuat hien tren shark tank viet nam mua 2 America Shark Tank: Bộ sách giải đáp những câu hỏi triệu 'đô'
nhung kieu nu tai nang ca tinh xuat hien tren shark tank viet nam mua 2 Các 'cá mập' cam kết đầu tư 9 triệu USD trong Shark Tank Việt Nam mùa hai

Shark Tank Việt Nam mùa hai tiếp tục gây “sốt” với nhiều thương vụ bạc tỷ. Đặc biệt, chương trình năm nay ghi nhận nhiều nữ doanh nhân trẻ tuổi, tài năng. Trong đó, nhiều người là du học sinh Việt, mang tri thức ở nước ngoài về nước và chứng tỏ bản lĩnh khi kêu gọi thành công số tiền lớn. Ngoài đời, các nhân vật này còn có sự nghiệp thành công cùng vẻ ngoài xinh đẹp.

Cô gái “hiếm hoi” khiến 5 nhà đầu tư tranh giành

Lê Hồng Thảo Quyên sinh năm 1992 tại tỉnh Kon Tum. Xuất hiện trên Shark Tank, Quyên kêu gọi 50.000 USD cho 5% cổ phần công ty. Cô gây ấn tượng với bài thuyết trình chi tiết, lưu loát.

nhung kieu nu tai nang ca tinh xuat hien tren shark tank viet nam mua 2
Chân dung xinh đẹp của Lê Hồng Thảo Quyên - người sáng lập Viral Work. Ảnh: FBNV.

Sự thông minh, am hiểu thị trường của Quyên khiến “dàn cá mập” đồng loạt “săn mồi”. Dù trái sở trường, ông chủ Sunhouse – Nguyễn Xuân Phú phải thốt lên: “Anh muốn mua em”, hay Phạm Thanh Hưng nhận định rằng, Quyên là người hiếm hoi nhận được đề nghị của 5 doanh nhân.

Nữ doanh nhân 9x đại diện cho thương hiệu Viral Work – nền tảng tiếp thị trực tuyến – lựa chọn về đội “cá mập công nghệ” Nguyễn Mạnh Dũng với mức giá 300.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng), cao gấp sáu lần mong đợi của cô.

Hiện nay, nữ CEO tiếp tục đồng hành cùng Viral Work và tích cực tham gia các hoạt động truyền cảm hứng tới giới trẻ. Vừa qua, cô trở thành Đại sứ khởi nghiệp của dự án Talent Generation Contest 2018 – cuộc thi đánh giá năng lực của sinh viên.

Video: Màn gọi vốn ấn tượng của Lê Hồng Thảo Quyên trong Shark Tank Việt Nam.

Cử nhân báo chí gọi vốn 12 tỷ đồng

Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Hà Cảnh sang Nhật Bản sinh sống. Tại đây, cô không theo nghiệp phóng viên, mà giữ chức vụ quản lý, điều hành cho một số công ty bất động sản Việt Nam, Trung Quốc đặt trên xứ hoa anh đào. Cuối năm 2017, cô tách ra khởi nghiệp riêng với dự án Tokai.

nhung kieu nu tai nang ca tinh xuat hien tren shark tank viet nam mua 2
Dù đã bước sang tuổi 30, Hà Cảnh - người sáng lập dự án Tokai vẫn giữ nét rạng rỡ, tươi trẻ. Ảnh: FBNV.

Tokai là giải pháp cung cấp nhà cho thuê bằng cách tận dụng 8 triệu căn nhà hoang tại Nhật. Tham gia Shark Tank, nhà sáng lập gọi 12 tỷ đồng cho 25% cổ phần. Dù mô hình chưa có doanh thu, cô vẫn được chủ tịch Intracom – Nguyễn Thanh Việt hướng dẫn, đồng ý đầu tư 12 tỷ đồng.

Hà Cảnh thừa nhận hành trình nào cũng đầy khó khăn, thử thách. Điều quan trọng là bản thân chúng ta có cơ hội, người đồng hành từ bước đầu khởi nghiệp. Sau 30 tuổi xuân, cô hài lòng nhất với quyết định trở thành CEO.

Ngoài đời, Hà Cảnh đã có gia đình và một cô con gái. Tuy nhiên, bà mẹ trẻ vẫn luôn rạng rỡ, tự tin, dám nghĩ, dám làm và dám mơ ước.

Video: Nguyễn Thanh Việt rót 12 tỷ vào dự án Tokai trong Shark Tank Việt Nam.

Hoàng Anh – cô nàng sở hữu bảng thành tích “khủng”

Kêu gọi thành công 200.000 USD từ doanh nhân Nguyễn Mạnh Dũng trên Shark Tank, công ty Abivin không chỉ thuyết phục nhà đầu tư bằng thuật toán định tuyến logistics “độc”, mà còn bởi bảng thành tích đáng nể của cặp vợ chồng sáng lập, đặc biệt sự sắc sảo, bản lĩnh của cô vợ xinh đẹp Nguyễn Hoàng Anh.

nhung kieu nu tai nang ca tinh xuat hien tren shark tank viet nam mua 2
Nguyễn Hoàng Anh - người đồng sáng lập Abivin từng học tập, làm việc nhiều năm tại nước ngoài. Ảnh: FBNV.

Hoàng Anh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Đông Nam ở Phần Lan. Nữ CEO từng làm việc cho tạp chí, một công ty cung ứng dịch vụ giao nhận trọn gói và đảm nhận vị trí phát triển kinh doanh tại doanh nghiệp phần mềm có trụ sở tại Silicon Valley.

Nữ doanh nhân từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng, đi học xa nhà là hành trình vượt qua nỗi sợ hãi luôn sẵn sàng bủa vây. Nhưng cô tin, niềm tin, quyết tâm theo đuổi đến cùng sẽ giúp mình thực hiện ước mơ. Như Lão Tử từng nói, cuộc hành trình vạn dặm đều bắt đầu bằng một bước chân nhỏ bé.

Những dòng tâm sự cũng chính là lý do khiến cô mang tri thức từ nước ngoài về nước gây dựng sự nghiệp với chồng của mình – anh Phạm Nam Long. “Shark” Dũng đánh giá rất cao và khẳng định tài năng kinh doanh của Hoàng Anh là một trong những yếu tố khiến ông tranh giành quyền đồng hành cùng Abivin với những nhà đầu tư khác.

Video: Cặp đôi Nam Long - Hoàng Anh gọi vốn trong Shark Tank Việt Nam.

Kiều nữ ngây thơ khiến Shark Phú “nhìn là muốn đầu tư”

Lên sóng Shark Tank vừa qua, Ohana - ứng dụng tìm nhà cho thuê của Trần Phan Thanh Thảo - được cam kết đầu tư 3,5 tỷ đồng từ hai doanh nhân Nguyễn Mạnh Dũng và Đặng Hồng Anh. Với vẻ ngoài xinh đẹp, lối nói chuyện tự tin, thẳng thắn, Thảo không chỉ khiến “vua chảo” thốt lên hài hước: “Nhìn em là anh muốn đầu tư rồi”, mà còn thu hút đông đảo khán giả truyền hình.

nhung kieu nu tai nang ca tinh xuat hien tren shark tank viet nam mua 2
Trần Phan Thanh Thảo - người sáng lập Ohana sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Ảnh: FBNV.

Sau chương trình, Ohana trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google các kho ứng dụng. Thảo chia sẻ trên trang cá nhân, cô nhận được nhiều câu hỏi như ngoại hình có phải là lợi thế? Vì sao cô ngây thơ? Tại sao vẫn tiếp tục theo đuổi?

9x khẳng định, cô sẽ theo đuổi Ohana đến cùng để đã, đang và sẽ tạo dựng, lan tỏa tầm ảnh hưởng cho cộng đồng. Môi trường khởi nghiệp giúp cô có những phút giây đẹp đẽ, được làm việc cùng đội ngũ tâm huyết và gặp gỡ, học hỏi từ những con người tầm cỡ như “cá mập”. Do đó, dù khó khăn, ngây thơ thì cô vẫn nhắm mắt làm.

Video: Hai "cá mập" hợp tác đầu tư vào Ohana trong Shark Tank Việt Nam.

Ngoài nhan sắc, nữ doanh nhân còn sở hữu thành tích đáng nể. Sau hai năm du học tại Australia, 7 năm sinh sống, làm việc ở Mỹ, Thảo về nước lập nghiệp. Trước Ohana, cô là người đồng sáng lập KodeQ – phần mềm cung cấp, đào tạo nghề và nâng cấp kỹ năng cho kỹ sư phần mềm.

Thậm chí, Thanh Thảo đã ký kết thành công hợp đồng trị giá nửa triệu USD với IBM để phát triển các dự án của cô ở tuổi 23. Xuất phát điểm là cử nhân văn học, nhưng khi lấn sân sang mảng công nghệ, cô thực sự gắn bó, tìm thấy đam mê trong lĩnh vực này.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhung-kieu-nu-tai-nang-ca-tinh-xuat-hien-tren-shark-tank-viet-nam-mua-2-99428.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/