Nhiều hãng hàng không Việt thay lãnh đạo cấp cao

Trong khoảng một năm trở lại đây, các hãng hàng không Việt Nam như Bamboo Airways, Vietnam Airlines, Vietjet Air hay Pacific Airlines đều có những thay đổi về nhân sự điều hành.

Nhiều hãng hàng không Việt thay lãnh đạo cấp cao - Ảnh 1.

(Ảnh: Nguyễn Khải/Group Yêu Máy bay & Du lịch)

Vietjet Air thay Giám đốc điều hành

Ngày 23/9 vừa qua, Hội đồng quản trị CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC) đã ra nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành, Người đại diện theo pháp luật, Người chịu trách nhiệm chính của công ty (Accountable Manager) đối với ông Lưu Đức Khánh.

Ông Khánh vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT của Vietjet và quản lí tại Aviation Holdings thuộc Tập đoàn Sovico.

Nhiều hãng hàng không Việt thay lãnh đạo cấp cao - Ảnh 2.

Ông Lưu Đức Khánh (trái) và ông Đinh Việt Phương (phải). (Ảnh: vietjetair.com)

Cùng ngày 23/9, Vietjet bổ nhiệm ông Đinh Việt Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Người đại diện theo pháp luật, Người chịu trách nhiệm chính của công ty (Accountable Manager). Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày 1/10/2020.

Ông Lưu Đức Khánh sinh năm 1960, được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành và thành viên HĐQT của Vietjet từ tháng 4/2011. Còn ông Đinh Việt Phương sinh năm 1969, là Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh của Vietjet từ năm 2012.

Quyết định thay đổi nhân sự được hãng hàng không này đưa ra sau khi ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 10.970 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm 55% so với cùng kì năm ngoái; lỗ từ hoạt động vận tải hàng không 1.440 tỉ đồng.

Vietnam Airlines thay Chủ tịch HĐQT

Tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 10/8/2020 vừa qua, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – Mã: HVN) đã miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Ngọc Minh do đến tuổi nghỉ hưu.

Ngoài ra, thành viên HĐQT Koji Shibata (đại diện phần vốn của cổ đông lớn ANA Holdings, Nhật Bản) xin từ nhiệm vì chuyển công tác; thành viên HĐQT Nguyễn Xuân Minh hết nhiệm kì và xin từ nhiệm. Hiện nay ông Nguyễn Xuân Minh còn là Chủ tịch CTCP Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities).

Nhiều hãng hàng không Việt thay lãnh đạo cấp cao - Ảnh 3.

Ông Phạm Ngọc Minh (phải) và ông Nguyễn Xuân Minh (trái) tại Đại hội cổ đông Vietnam Airlines ngày 10/8/2020. (Ảnh: Đức Quyền)

Ba người được bầu bổ sung vào HĐQT Vietnam Airlines là ông Đặng Ngọc Hòa, ông Lê Hồng Hà và ông Tomoji Ishii. Sau đó ông Đặng Ngọc Hòa được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Phạm Ngọc Minh từ ngày 10/8/2020.

Theo Vietnam Airlines, ông Hòa sinh năm 1972, có bằng Thạc sĩ Kĩ thuật Hàng không. Ông làm việc tại Vietnam Airlines từ tháng 2/1995 và trải qua nhiều vị trí như Trưởng phòng Chương trình bảo dưỡng và hợp đồng, Ban Kĩ thuật; Phó trưởng Ban Quản lí vật tư, Trưởng ban Quản lí vật tư, …

Nhiều hãng hàng không Việt thay lãnh đạo cấp cao - Ảnh 4.

Ông Đặng Ngọc Hòa (đang đứng) là Chủ tịch HĐQT của Vietnam Airlines từ ngày 10/8/2020. (Ảnh: cmsc.gov.vn)

Từ tháng 3/2016 đến trước khi làm Chủ tịch, ông Đặng Ngọc Hòa là Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, ngoài ra ông còn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS). Đây là công ty con do Vietnam Airlines sở hữu 100% vốn.

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành cũng đã kết thúc nhiệm kì Thành viên HĐQT nhưng tổng công ty chưa thay thế tại kì đại hội cổ đông lần này, mục đích là để ông Thành tập trung điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cấp bách trong thời kì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Nhiều hãng hàng không Việt thay lãnh đạo cấp cao - Ảnh 5.

Ông Dương Trí Thành - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines sẽ đến tuổi nghỉ hưu vào năm 2021. (Ảnh: Song Ngọc)

Ông Dương Trí Thành sinh năm 1961, tức là sang năm 2021 ông sẽ đến tuổi nghỉ hưu.

Như các hãng hàng không khác trên toàn thế giới, Vietnam Airlines cũng đang lao đao vì đại dịch COVID-19. Trong 8 tháng đầu năm 2020, tổng công ty đã khai thác 65.000 chuyến bay, giảm 41% so với cùng kì năm 2019; số lượng hành khách đạt 9,33 triệu lượt, giảm 43%; hàng hóa vận chuyển đạt 130.500 tấn, giảm 42%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Vietnam Airlines lỗ sau thuế 6.642 tỉ đồng, tương đương 51% kế hoạch lỗ 13.000 tỉ đồng của cả năm 2020.

Jetstar Pacific thay Tổng Giám đốc

Cùng ngày Vietnam Airlines thay Chủ tịch, một công ty con của Vietnam Airlines là CTCP Hàng không Pacific Airlines (tiền thân là CTCP Hàng không Jetstar Pacific Airlines) cũng có xáo trộn về nhân sự.

Cụ thể, ông Nguyễn Thượng Hoàng Hải thôi chức Tổng Giám đốc để chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân. 

Đồng thời, ông Đinh Văn Tuấn thôi làm Giám đốc Trung tâm Điều hành khai thác của Vietnam Airlines để làm Tổng Giám đốc Pacific Airlines thay cho ông Hải từ ngày 10/8/2020.

Nhiều hãng hàng không Việt thay lãnh đạo cấp cao - Ảnh 6.

Ông Đinh Văn Tuấn - Tổng Giám đốc Pacific Airlines từ ngày 10/8/2020. (Ảnh: Vietnam Airlines)

Ông Tuấn sinh năm 1970, là Thạc sĩ kinh tế phát triển của Đại học Kinh tế Quốc dân hợp tác với Viện khoa học xã hội Hà Lan. Ông gia nhập Vietnam Airlines từ năm 1996 và làm Giám đốc Trung tâm Điều hành khai thác từ tháng 1/2018.

Quyết định thay đổi nhân sự được đưa ra khi Pacific Airlines đang trong quá trình tái cơ cấu. Cổ đông ngoại Qantas Airways quyết định thoái 30% vốn sau nhiều năm đầu tư, hãng bay đổi tên từ Jetstar Pacific Airlines thành Pacific Airlines, bộ nhận diện thương hiệu bao gồm đồng phục của tiếp viên, hoa văn tàu bay … đều thay đổi hoàn toàn.

Bamboo Airways thay đổi lãnh đạo từ trước dịch

Ngày 20/12/2019, ông Đặng Tất Thắng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Bamboo Airways - hãng hàng không thuộc Tập đoàn FLC.

Ông Thắng từng là Tổng Giám đốc của Bamboo Airways từ khi công ty này mới thành lập ngày 31/5/2017. Đến ngày 4/3/2019, ông Thắng từ chức và Chủ tịch Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho tới khi ông Thắng được bổ nhiệm lại ngày 20/12 như nói ở trên.

Nhiều hãng hàng không Việt thay lãnh đạo cấp cao - Ảnh 7.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC, Chủ tịch Bamboo Airways (thứ 2 từ phải sang) và ông Đặng Tất Thắng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc Bamboo Airways (thứ 3 từ phải sang). (Ảnh: Đức Quyền)

Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có bằng Cử nhân Luật, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Hiện ông là cổ đông lớn nhất sở hữu 165,4 triệu cổ phiếu FLC, tương ứng 23,3% vốn điều lệ Tập đoàn FLC. Ông Đặng Tất Thắng sinh năm 1981 tại Hà Nội, hiện nay không sở hữu cổ phiếu FLC.

Bamboo Airways ban đầu là công ty con do Tập đoàn FLC sở hữu 100% vốn điều lệ 700 tỉ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, hiện nay Bamboo Airways có vốn điều lệ 7.000 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn FLC sở hữu 52,35%.

Trong những tháng vừa qua, hoạt động kinh doanh của Bamboo Airways cũng bị thiệt hại nghiêm trọng vì COVID-19.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhieu-hang-hang-khong-viet-thay-lanh-dao-cap-cao-20200928174715419.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/