Nhật Bản có thể lần đầu tiên mở kho dầu dự trữ để ổn định giá

Theo các nguồn tin thân cận, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc mở các kho dầu dự trữ nhằm ổn định giá.

Nhật Bản có thể lần đầu tiên mở kho dầu dự trữ để ổn định giá - Ảnh 1.

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc mở các kho dầu dự trữ nhằm ổn định giá. (Ảnh minh họa: TTXVN).

Nhật Bản trước đó chưa từng "giải phóng" kho dầu dự trữ do giá dầu tăng. Các quyết định trước đây trong việc sử dụng dầu dự trữ được đưa ra nhằm giải quyết những lo ngại về nguồn cung sau các thảm họa thiên nhiên và biến động chính trị ở bên ngoài.

Các nguồn tin cho biết việc mở các kho dầu dự trữ của Nhật Bản có thể được thực hiện trong sự phối hợp với Mỹ.

Trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo ngày 19/11 về khả năng phối hợp với Nhật Bản và các nước khác trong việc mở kho dầu dự trữ, Thư ký báo chí của Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ đang thỏa luận với lãnh đạo các nước khác nhằm đảo bảo đủ nguồn cung dầu thô, nhưng không đề cập đến khả năng phối hợp.

Trước đó, Mỹ đã đề nghị một số nền kinh tế lớn nhất thế giới mở kho dầu dự trữ để hạ nhiệt giá dầu trên thị trường và kích thích quá trình phục hồi kinh tế.

Nhật Bản phụ thuộc vào nguồn cung từ các nước sản xuất dầu ở Trung Đông cho 90% nhu cầu trong nước và đã bắt đầu duy trì việc dự trữ dầu thô từ những năm 1970.

Tính đến cuối tháng 9/2021, Nhật Bản có lượng dầu dự trữ cho 242 ngày sử dụng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhat-ban-co-the-lan-dau-tien-mo-kho-dau-du-tru-de-on-dinh-gia-20211120163228379.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/