Người vừa chi hơn trăm tỷ để trở thành cổ đông lớn của Gỗ Trường Thành là ai?

Bà Đinh Thị Kim Dung, người vừa trở thành cổ đông lớn của Gỗ Trường Thành là con gái của ông chủ Du lịch Văn hóa Suối Tiên tại TP HCM. Doanh nghiệp do vợ chồng bà Dung đứng đầu từng sở hữu dự án đảo ngọc quy mô hàng trăm ha tại Đồng Nai, song đã bán lại một phần cho Tập đoàn Hưng Thịnh.

Ngày 19/12, một cá nhân tên Đinh Thị Kim Dung đã mua vào hơn 30,76 triệu cổ phiếu TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 1,65% lên 9,14% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn của công ty. Hiện bà Dung không giữ chức vụ nào tại Gỗ Trường Thành và không có liên quan đến người nội bộ của công ty.

Tại ngày thực hiện giao dịch (ngày 19/12), chiếu theo giá cổ phiếu TTF dao động từ 4.560 – 4.720 đồng/cp, bà Dung đã chi khoảng 140 – 145 tỷ đồng để mua số cổ phiếu nói trên.

Theo tìm hiểu, bà Đinh Thị Kim Dung là một trong 4 người con của ông Đinh Văn Vui – ông chủ CTCP Du lịch Văn hóa Suối Tiên (Suối Tiên Group), một trong những khu vui chơi giải trí lâu đời nhất phía Nam.

Bà Đinh Thị Kim Dung đang là đại diện tại các doanh nghiệp CTCP Đầu tư Bất động sản Suối Tiên, CTCP Quốc tế Phụng Tiên – Chi nhánh 1, CTCP Thương Mại Dịch vụ Song Tiên Hoàng Gia. Ngoài ra, bà Dung từng là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của CTCP Phát triển Địa ốc Sông Tiên.

Bà Đinh Thị Kim Dung và ông Đinh Văn Vui - bố bà Dung là hai người được tặng hoa. (Ảnh: Báo Sóc Trăng).

Sông Tiên được thành lập ngày 13/9/2018 với vốn điều lệ 750 tỷ đồng, do ông Nguyễn Tuấn Anh, chồng của bà Dung, làm Giám đốc. 

Ở diễn biến khác, năm 2004, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nhật Quang được UBND tỉnh Đồng Nai giao hơn 204 ha đất để làm dự án Khu Đô thị Du lịch Nhơn Phước (Đồng Nai), hay còn gọi là Angel Island, với tổng vốn đầu tư dự kiến 4.700 tỷ đồng.

Dự án đắp chiếu nhiều năm. Đến cuối năm 2018, Công ty Nhật Quang đã chuyển nhượng 75% cổ phần sang cho Sông Tiên. Sự kiện sáp nhập Công ty Nhật Quang vào Sông Tiên chính thức được hoàn tất vào đầu tháng 1/2019. Lúc này, vốn điều lệ của Sông Tiên cũng tăng lên 1.190 tỷ đồng. Đồng thời, quyền phát triển khu đô thị đảo ngọc Nhơn Phước về doanh nghiệp mới được thành lập hơn 4 tháng.

 Phối cảnh dự án Khu Đô thị Du lịch Nhơn Phước, tên thương mại Angel Island. (Ảnh: Sông Tiên Group).

Tiếp nhận dự án hàng nghìn tỷ đồng, Sông Tiên bắt đầu huy động vốn qua trái phiếu. Thống kê từ tháng 3/2020 – 8/2020, công ty do bà Dung đứng đầu đã hút về hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu.

Dù không công bố thông tin chi tiết về tài sản đảm bảo nhưng việc Sông Tiên liên tục thế chấp dự án Khu đô thị du lịch Nhơn Phước tại Ngân hàng VPBank từ cuối tháng 3/2020 cho thấy, nhiều khả năng đây là tài sản đảm bảo của các lô trái phiếu này.

Mang sứ mệnh là "doanh nghiệp dự án", không quá bất ngờ khi Sông Tiên lần lượt lỗ sau thuế hơn 180 triệu đồng ở năm 2018 và lỗ gần 158 tỷ đồng năm 2019.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của doanh nghiệp này hơn 3.600 tỷ đồng và nợ phải trả xấp xỉ 2.570 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 3% so với thời điểm đầu năm.

Công bố thông tin trên website cho thấy, năm 2021, Tập đoàn Hưng Thịnh đã sở hữu dự án Angel Island bằng cách mua lại 60% cổ phần của Sông Tiên. Đồng thời, người đại diện của Sông Tiên cũng được thay đổi sang ông Trương Văn Việt.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nguoi-vua-chi-hon-tram-ty-de-tro-thanh-co-dong-lon-cua-go-truong-thanh-la-ai-2022122210575456.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/