Ngày 8/10: Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm, riêng Trung Quốc mất 3,7% sau khi PBoC cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Chứng khoán châu Á giao dịch kém tích cực phiên 8/10, đặc biệt Trung Quốc ghi nhận phiên tồi tệ nhất trong tháng qua sau khi ngân hàng trung ương cắt giảm mạnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

ngay 810 chung khoan chau a dong loat giam diem rieng trung quoc mat 37 sau khi pboc cat giam ty le du tru bat buoc Ngày 5/10: Chứng khoán châu Á tiếp tục đi xuống, ngoại trừ Australia đi ngược

Chỉ số Shanghai composite giảm 104,84 điểm (3,7%), đóng cửa ở mức 2.716,51 điểm, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ ngày 19/6. Shenzen composite giảm 3.8% xuống còn 1.386,28 điểm.

Trong khi đó, Hang Seng của Hong Kong cũng giảm 370 điểm (1,39%) còn 26.202,57 điểm.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PboC) công bố hôm Chủ nhật (7/10) rằng họ đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR). Tỷ lệ này hiện ở mức 15,5% đối với các ngân hàng thương mại lớn và 13,5% với các ngân hàng thương mại nhỏ hơn sẽ giảm 1 điểm phần trăm kể từ ngày 15/10.

Động thái của PBoC xảy ra giữa những lo ngại về tác động kinh tế trong cuộc chiến thương mại Bắc Kinh - Washington. Đây cũng là lần thứ tư trong năm PBoC cắt giảm tỷ lệ này. Dự kiến, đợt cắt giảm này sẽ bơm 750 tỷ Nhân dân tệ (109 tỷ USD) vào nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, PBoC nhận định rằng việc này không khiến đồng Nhân dân tệ mất giá.

Cổ phiếu của Ngân hàng Công thương Trung Quốc giảm 3,64%, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc giảm 4,28% trong khi Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc mất 2,57%.

ngay 810 chung khoan chau a dong loat giam diem rieng trung quoc mat 37 sau khi pboc cat giam ty le du tru bat buoc
Diễn biến thị trường chứng khoán châu Á ngày 8/10. Nguồn: Bloomberg

Không khả quan hơn, ASX 200 của Australia giảm 1,38% xuống 6.100,3 điểm với các ngành lớn đều đi xuống.

Nhóm tài chính đóng cửa giảm 1,33% với cổ phiếu của Ngân hàng Australia và New Zealand giảm 2,63%, Ngân hàng Commonwealth Bank giảm 0,93%. Diễn biến cổ phiếu của ANZ đến sau khi ngân hàng này công bố lợi nhuận năm 2018 có thể bị “ảnh hưởng bởi các khoản chi phí bồi thường cho khách hàng, phân bổ nhanh phần mềm và các khoản khác”.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,6%, đóng cửa ở mức 2.253,83 điểm trong khi Samsung Electronics tăng 0,56%.

Cổ phiếu của các công ty thuộc Tập đoàn Lotte cũng tăng sau khi Chủ tịch Shin Dong-bin ra tù hôm thứ Sáu tuần trước trong một tội danh liên quan đến cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Lotte Confectionery đạt mức tăng 2,68% trong khi Lotte Himart tăng 1,08% và Lotte Chemical tăng 3,05%.

Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa trong ngày lễ thể thao.

Trên thị trường tiền tệ, USD Index (theo dõi đồng USD so rổ tiền tệ) ghi nhận tăng lên 95,813 điểm vào lúc 15h15 giờ HK/SIN.

Phố Wall phiên giao dịch 5/10 diễn biến tiêu cực sau khi Mỹ tiếp tục công bố dữ liệu thương mại và lãi suất bị đẩy lên cao hơn. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đạt mức cao mới trong 7 năm qua với 3,233% và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất kể từ năm 1969. Tiền lương cũng tăng 2,8% trong tháng trước.

Đồng yên Nhật (JPY) đi ngang ở mức 113,76 JPY/USD trong khi đồng đô la Úc (AUD) tiếp tục giao dịch cao hơn ở mức 0,7059 USD/AUD vào lúc 15h16 giờ HK/SIN.

Tại thị trường dầu, vào lúc 15h17 giờ HK/SIN, hợp đồng dầu thô Brent giảm khoảng 1% xuống 83,33 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,78% ở mức 73,76 USD/thùng. Diễn biến xảy ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét miễn trừ lệnh trừng phạt đối với các nước giảm nhập khẩu dầu từ Iran vào tháng 11 tới.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ngay-810-chung-khoan-chau-a-dong-loat-giam-diem-rieng-trung-quoc-mat-37-sau-khi-pboc-cat-giam-ty-le-du-tru-bat-buoc-95768.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/