Ngành thép khổng lồ của Trung Quốc hấp thụ phôi thép trên thế giới

Trong sự thay đổi của dòng chảy thương mại, nhà xuất khẩu thép hàng đầu của thế giới đã nổi nên là điểm đến bất thường cho xuất khẩu phôi thép từ nước ngoài.

Nhập khẩu phôi thép của Trung Quốc đã tăng hơn 10 lần kể từ tháng 4, với hoạt động thu mua thép bán thành phẩm chủ yếu đến từ các thương nhân và nhà sản xuất tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Malaysia và các quốc gia Đông Nam Á khác, theo Bloomberg.

Kim loại sau đó được đúc thành các sản phẩm được sử dụng phổ biến như thanh cốt thép được sử dụng trong bê tông.

-1x-1

Nhập khẩu phôi thép tăng vọt trong gần một thập kỉ. Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: Bloomberg.

Sự biến động không được ghi nhận từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Trong khi đó, ngành công nghiệp thép khổng lồ của Trung Quốc đã phát triển vượt bậc, tạo ra vật liệu để xây dựng các tòa nhà chọc trời, cầu và xe hơi của quốc gia, và đôi khi làm đảo lộn thị trường thế giới với công suất dư thừa. 

Tuy nhiên, khi các nhà máy bên ngoài Trung Quốc buộc phải chống lại sự tăng trưởng yếu, thép, mặc dù với số lượng nhỏ, đang chảy theo cách khác.

Hiện tại, có rất nhiều cuộc thảo luận về nhập khẩu thép, ông Tomas Gutierrez, nhà phân tích tại Kallanish Commodities, cho biết. 

"Xét trên toàn thế giới, nhu cầu của Trung Quốc không lớn trong năm nay trong khi nhu cầu của Trung Quốc tăng mạnh hơn dự kiến". 

Dù vậy, xuất hiện lo ngại rằng nhập khẩu thép thành phẩm có thể sớm đi theo xu hướng này.

Về chi phí sản xuất, thép Trung Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu quặng sắt từ các quốc gia xa xôi như Brazil và trong phần lớn cả năm giá đã tăng cao do sự gián đoạn nguồn cung. 

Tuy nhiên, các nhà máy bên ngoài Trung Quốc thường khai thác quặng sắt từ trong nước hoặc dựa vào phế liệu, điều giúp hạn chế áp lực chi phí.

Ở khoảng 1,4 triệu tấn cho đến năm 2019, khối lượng nhập khẩu không đáng kể so với 70 triệu tấn Trung Quốc xuất khẩu năm ngoái từ hơn 900 triệu tấn sản xuất trong nước. 

Mặc dù vậy, tuần trước, nhà sản xuất thép hàng đầu của Trung Quốc, Tập đoàn Baoshan Iron & Steel cho biết đã theo dõi sự gia tăng của hàng nhập khẩu.

Nhà phân tích Richard Lu của CRU Group nhận định, theo thời gian, các nhà sản xuất thép Trung Quốc lo ngại có thể buộc phải cạnh tranh với những mặt hàng nhập khẩu rẻ hơn này.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nganh-thep-khong-lo-cua-trung-quoc-hap-thu-phoi-thep-tren-the-gioi-20191114183052601.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/