Ngành đường thế giới có thể bước sang năm thứ hai dư cung

Thị trường đường toàn cầu có thể bước sang năm thứ hai dư cung nhờ thời tiết thuận lợi giúp củng cố sản lượng ở các nước sản xuất đường chủ chốt.

Ngành đường thế giới có thể bước sang năm thứ hai dư cung - Ảnh 1.

Một ruộng mía tại Ấn Độ. (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn báo cáo của công ty phân tích thị trường CovrigAnalytics cho biết sản lượng đường thế giới sẽ vượt nhu cầu khoảng 0,9 triệu tấn trong mùa vụ mới, bắt đầu vào tháng 10 tới. Trước đó, trong niên vụ 2021 - 2022, ngành đường thế giới cũng thặng dư khoảng 0,6 triệu tấn.

Thực tế, số liệu dư cung niên vụ 2021 - 2022 và dự kiến 2022 - 2023 khá nhỏ so với giai đoạn trước đó. Điển hình là trong niên vụ 2017 - 2018, ngành đường thế giới dư cung khoảng 12 triệu tấn.

"Nhu cầu tiêu thụ đường của thế giới có thể cao hơn nếu đại dịch COVID-19 không kéo dài trong hai mùa gần đây. Dự kiến, tiêu thụ đường trong niên vụ 2022 - 2023 tăng 5,1 triệu tấn so với giai đoạn trước đại dịch 2018 - 2019," CovrigAnalytics cho biết.

Các nhà phân tích dự báo sản lượng đường trong niên vụ 2022 - 2023 ở các nước sản xuất chính lần lượt là Brazil khoảng 34 triệu tấn, Ấn Độ gần 31 triệu tấn và Thái Lan dao động 10,6 triệu tấn, còn lại các nhà sản xuất khác ít thay đổi về sản lượng.

Báo cáo cũng chỉ ra một số yếu tố hỗ trợ giá đường lên cao hơn. Một số nhà sản xuất đường củ cải ở châu Âu đang cắt giảm diện tích củ cải vì giá thấp. Bên cạnh đó, môi trường vĩ mô cũng có thể thúc đẩy giá đường tăng lên.

Tuy nhiên, CovrigAnalytics cho rằng vẫn có một số yếu tố tiêu cực tiềm ẩn đối với giá đường trong tương lai, chẳng hạn như sản lượng, diện tích trồng mía ở Brazil tăng đáng kể nếu có mưa vào tháng 2, tháng 3. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với những biến thể mới cũng đe dọa đến mức tiêu thụ đường.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nganh-duong-the-gioi-co-the-buoc-sang-nam-thu-hai-du-cung-20220209105812996.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/