Mùa đông lạnh giá gây hại khó lường cho ngành dầu mỏ của Mỹ

Theo đưa tin từ Bloomberg, do thời tiết lạnh giá kỷ lục trong 30 năm qua, sản lượng dầu thô của Mỹ đã giảm khoảng 2 triệu thùng/ngày.

Hôm 15/2, khá nhiều thương nhân và giám đốc doanh nghiệp dầu mỏ đã nâng dự báo tổn thất nguồn cung so với ban đầu, từ 1,5 triệu thùng/ngày lên 1,7 triệu thùng/ngày.

Họ cho biết các nhà sản xuất đang chịu thiệt hại đặc biệt lớn ở lưu vực Permian, khu vực nhiều trữ lưỡng dầu mỏ nhất tại Mỹ. Ngoài ra, sản lượng cũng giảm mạnh ở Eagle Ford tại miền nam Texas và lưu vực Anadarko ở Oklahoma.

Theo dữ liệu gần nhất của chính phủ Mỹ, 2 triệu thùng dầu sẽ tương đương khoảng 18% tổng sản lượng dầu thô của Mỹ.

Mức độ đình trệ chung sẽ phụ thuộc vào số ngày sản lượng giảm mạnh, Bloomberg cho hay. Các thương nhân dự đoán sản lượng sẽ tăng từ từ vào ngày 17/2 (theo giờ Mỹ) khi nhiệt độ ở lưu vực Permian cải thiện.

Mùa đông lạnh giá gây hại khó lường cho ngành dầu mỏ của Mỹ - Ảnh 1.

Các giếng dầu chìm trong tuyết trắng xóa. (Ảnh: Bloomberg).

Midland, thủ phủ của lưu vực dầu mỏ Permian, đã chứng kiến nhiệt độ giảm sâu xuống dưới -19 độ C vào ngày 15/2, mức thấp nhất kể từ năm 1989, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ thông tin. Nhiệt độ vào đầu ngày 16/2 là khoảng -11 độ C.

Sự cố tại lưu vực Permian đã góp phần đẩy giá dầu WTI lên trên 60 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 15/2. Đây là lần đầu tiên giá dầu WTI vượt ngưỡng này sau hơn một năm đại dịch COVID-19 tàn phá ngành dầu mỏ thế giới.

Kể từ đó, giá dầu đã giảm nhẹ do các nhà máy lọc dầu của Mỹ cũng phải đóng cửa vì thời tiết giá lạnh. Công ty tư vấn Energy Aspects ước tính, tính đến ngày 15/2, công suất lọc dầu đã giảm đáng kể. Trước đó, mức công suất chung duy trì ở ngưỡng 3,1 triệu thùng/ngày.

Theo lý giải của Bloomberg, sản lượng dầu thô của Mỹ đột ngột giảm mạnh là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm việc nhiều giếng dầu ngừng hoạt động, dòng chảy bị đình trệ và hệ thống vận tải đường bộ bị gián đoạn mà nguyên nhân cốt lõi là do thời tiết quá lạnh.

Các nhà sản xuất dầu thô nhỏ ở lưu vực Permian và một số khu vực khác cứ vài ngày lại vận chuyển dầu thô đi bằng xe tải, song thời tiết xấu khiến xe cộ khó di chuyển ra khỏi lưu vực. Do đó, các công ty đành phải đóng cửa giếng dầu.

Các giám đốc ngành năng lượng cho biết, dù hoạt động khai thác dầu vẫn tiếp tục ở nhiều khu vực khác (bao gồm lưu vực Bakken ở North Dakota), dụng cụ khai thác ở lưu vực Permian lại không thể chịu được nhiệt độ cực thấp.

Thời tiết lạnh giá đã khiến thiết bị tại nhiều nhà máy chế biến khí tự nhiên ở lưu vực Permian và ở lưu vực Anadarko bị hư hởng. Giá khí tự nhiên tại hai khu vực này theo đó mà tăng vọt lên mức kỷ lục.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/mua-dong-lanh-gia-gay-hai-kho-luong-cho-nganh-dau-mo-cua-my-20210217075528494.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/