Mark Zuckerberg: 'Hàng tỷ người sẽ có mặt trên metaverse để tiêu tiền'

Metaverse vụ trụ ảo sẽ là ưu tiên hàng đầu của Meta, công ty mẹ của Facebook, trong thập niên tiếp theo.

 Mark Zuckerberg tham gia phỏng vấn cùng CNBC. (Ảnh: CNBC).

Mark Zuckerberg, CEO Meta Platforms, mới đây khẳng định trên CNBC rằng metaverse có thể trở thành một phần quan trọng của mạng xã hội này trong nửa sau của thập niên.

“Chúng tôi hy vọng có thể cơ bản đưa được 1 tỷ người lên metaverse và mỗi người tạo ra hàng trăm USD giá trị thương mại, từ mua hàng hoá ảo, nội dung số và các yếu tố khác để thể hiện bản thân, ví dụ như quần áo cho avatar, đồ kỹ thuật số cho nhà ảo hoặc các ứng dụng hỗ trợ năng suất làm việc trong môi trường ảo”, Mark Zuckerberg chia sẻ.

Giá trị vốn hoá của Meta đã giảm một nửa trong năm nay giữa bối cảnh tăng trưởng chậm lại và số lượng người dùng hàng ngày của Meta trong 2 quý gần nhất lần đầu tiên đi xuống trong lịch sử mạng xã hội này. Cùng thời điểm, Mark Zuckerberg ngày càng quan tâm nhiều hơn tới metaverse. Đầu tháng này, mã chứng khoán của Meta cũng đổi từ FB sang META một lần nữa cho thấy quyết tâm trở thành một nền tảng metaverse của Meta thay vì chỉ là một mạng xã hội đơn thuần.

Thực tế, Meta đã bắt đầu đầu tư vào mảng thực tế ảo (VR) và thực tế mô phỏng (AR) từ năm 2014 khi chi ra 2 tỷ USD để mua lại nhà sản xuất thiết bị đeo Oculus VR. Dù vậy, cho tới thời điểm hiện doanh số bán ra của các thiết bị đeo AR/VR vẫn thua xa các sản phẩm như PC hay smartphone. Mark Zuckerberg bày tỏ sự lạc quan về doanh số của thiết bị Meta Quest 2, thiết bị có giá khởi điểm 299 USD.

“Quest 2 là một bom tấn”, Zuckerberg nói với CNBC.

“Tôi thực sự hài lòng với những gì nó làm được. Mọi thứ vượt quá kỳ vọng của tôi. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ là cần thêm thời gian để đạt đến quy mô vài trăm triệu người hoặc thậm chí là tỷ người có mặt trên metaverse, bởi vì thực tế là chúng ta cần thời gian cho điều này. Đó sẽ là kim chỉ nam và tôi nghĩ là chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đó. Nhưng bạn biết đó, các dịch vụ khác mà chúng tôi đang vận hành đang thậm chí có quy mô lớn hơn ngay hôm nay”, người đứng đầu Meta chia sẻ.

Trải nghiệm trong metaverse sẽ sâu sắc hơn so với các đoạn văn bản, hình ảnh hoặc video mà chúng ta đang thấy trên Facebook và Instagram và vì thế metaverse là mục tiêu lớn của Meta trong thập niên tiếp theo, Zuckerberg nói thêm.

Người đồng sáng lập Facebook chia sẻ rằng metaverse mang đến cảm giác ở bên nhau ngay cả khi người dùng đang ở hai đầu đất nước. Công nghệ này “về cơ bản mang lại cảm giác hiện diện thực tế”, ông nói.

Dù vậy, để làm được điều này, Meta cần phải ra mắt thêm nhiều phần cứng, phần mềm và trải nghiệm trong một vài năm tới.

“Chúng tôi là một công ty có thể thực hiện các đầu tư nghiên cứu lớn trong dài hạn, đây là một đtập trung lớn”, Mark Zuckerberg nói và không ngần ngại chia sẻ kỳ vọng nền kinh tế xoay quanh metaverse sẽ có quy mô lớn.

Trong quý I/2022, Meta có 3,64 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng xuyên suốt các dịch vụ của mình, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. WhatsApp đạt mốc 2 tỷ người dùng vào năm 2020 và cũng là một mảng mà Mark Zuckerberg kỳ vọng tiềm năng tăng trưởng.

“Cách làm của chúng tôi suốt thời gian qua là phát triển dịch vụ, cố gắng phục vụ nhiều người nhất có thể - bạn biết đó, đưa dịch vụ của chúng tôi đến mốc 1 tỷ, 2 tỷ và 3 tỷ người dùng và sau đó tăng quy mô khả năng sinh doanh thu”, Zuckerberg chia sẻ. “Chúng tôi đã làm được điều này với Facebook và Instagram. WhatsApp sẽ là bước tiếp theo, với nhắn tin doanh nghiệp và thương mại có tiềm năng lớn”.

Đưa ra gợi ý bằng AI, tương tự TikTok

Bên cạnh đầu tư vào metaverse, Meta cũng đầu tư mạnh vào phát triển AI (trí tuệ nhân tạo) với một trong những mục đích là cải thiện tính hiệu quả của quảng cáo và các ứng dụng hiện tại của Meta.

Mark Zuckerberg cho biết khi AI có khả năng gợi ý nội dung ngày càng tốt hơn, những gì người dùng thấy sẽ không chỉ đến từ bạn bè của họ mà đến từ “toàn bộ vũ trụ nội dung ngoài kia”.

Thực tế, đây cũng là cách TikTok sử dụng để có được 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Meta cũng phản ứng lại bằng cách ra mắt tính năng video ngắn mang tên Reels vào năm 2020. Trước đó, hồi tháng 4, Mark Zuckerberg chia sẻ Reels đang chiếm tỷ trọng 20% thời gian của người dùng trên Instagram. Ông kỳ vọng AI sẽ giúp Reels trở nên hấp dẫn hơn nữa.

“Hệ thống AI của chúng tôi có thể lựa chọn dựa trên những những gì nó biết về bạn, những gì bạn thích, muốn biết và muốn thấy”, Zuckerberg nói. “Để ngày càng làm tốt hơn, các kỹ sư của chúng tôi thực hiện các cải tiến mỗi tuần”, ông nói thêm. Meta đồng thời cũng đang đầu tư mạnh vào phần cứng cho AI. Mark Zuckerberg tiết lộ Meta sẽ sở hữu siêu máy tính AI khi chính thức triển khai vào cuối năm nay.

Bình luận về sự ra đi của Sandberg

Mark Zuckerberg cũng trả lời câu hỏi về sự ra đi của giám đốc vận hành Sheryl Sandberg, người đứng đằng sau mảng kinh doanh quảng cáo cốt lõi của Facebook. WSJ đưa ra rằng Sheryl Sandberg ra đi sau ki Meta bắt đầu cuộc điều tra về việc bà đã dùng ngân sách công ty để tổ chức lễ cưới. Một người phát ngôn của Meta khẳng định các điều tra nội bộ về Sheryl Sandberg không liên quan đến quyết định ra đi của bà.

“Tôi không cho rằng những gì được viết trên báo là lý do bà rời công ty”, Zuckerberg nói. “Tất nhiêu, bạn sẽ phải hỏi Sheryl Sandberg về điều đó. Nhưng điều tôi có thể nói là tôi không có gì ngoài sự biết ơn những gì Sheryl Sandberg đã làm cho công ty. Bà vẫn sẽ ngồi ghế hội đồng, là một người quan trọng và một người bạn thân”, ông nói thêm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/mark-zuckerberg-hang-ty-nguoi-se-co-mat-tren-metaverse-de-tieu-tien-2022623122436934.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/