Lotte Việt Nam muốn làm siêu thị, Quảng Ninh giới thiệu 2 khu đất 'đắc địa'

TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa giới thiệu hai khu đất có vị trí đắc địa, rộng hàng nghìn m2 để Lotte Việt Nam nghiên cứu qui hoạch làm dự án siêu thị trên địa bàn thành phố.

UBND TP Uông Bí vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giới thiệu địa điểm để Công ty cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam nghiên cứu qui hoạch làm dự án siêu thị trên địa bàn TP Uông Bí.

Theo đó, UBND TP Uông Bí cho biết Công ty Cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam đã đề nghị giới thiệu địa điểm nghiên cứu qui hoạch, làm dự án siêu thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sau khi rà soát, TP Uông Bí giới thiệu 2 địa điểm trên địa bàn.

lotte-mart-q7

Quảng Ninh giới thiệu hai khu đất đắc địa để Lotte Việt Nam xây siêu thị. (Ảnh http://lottemart.com.vn)

Địa điểm thứ nhất là dự án khu trung tâm thương mại, dân cư cầu Sến tại phường Phương Đông, TP Uông Bí. Khu trung tâm thương mại này nằm ở cửa ngõ của thành phố, nút giao giữa Quốc lộ 18 và Quốc lộ 10, cách đường cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội 20km, cách Hạ Long 35km, cách sân bay Cát Bi (Hải Phòng) 35km.

Qui mô dự án này khoảng 2,6 ha, đã được nghiên cứu phương án qui hoạch trong đồ án qui hoạch phân khu, đang lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện.

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng khu trung tâm thương mại hiện đại, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn, du khách qua thành phố, tạo đà phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương .

Địa điểm thứ hai được giới thiệu là tại dự án khu trung tâm dịch vụ thương mại phía nam đường tránh TP Uông Bí. Dự án này nằm trên trục đường nối trung tâm thành phố với đường tránh phía nam, khu đô thị công nghệ cao Amata, tuyến đường nối TP Uông Bí với tuyến đường cao tốc Hải phòng - Quảng Ninh.

Qui mô dự án khoảng 3 ha; hiện trạng sử dụng đất là đất nông nghiệp và đất đầm. "Dự án được nghiên cứu trong đồ án qui hoạch chung thành phố, đang xem xét mời gọi nhà đầu tư thực hiện", UBND TP Uông Bí cho biết.

UBND TP Uông Bí cũng cho biết, việc giới thiệu các địa điểm trên để Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam là đơn vị sở hữu hệ thống Lotte Mart. Lotte Mart gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm 2008, siêu thị đầu tiên được đặt tại Quận 7, TP HCM, đây cũng là nơi đặt trụ sở chính của Lotte Mart Việt Nam.

Theo số liệu báo cáo từ Công ty Lotte Shopping (Hàn Quốc), trong nửa đầu năm 2019, doanh thu của hệ thống siêu thị Lotte Mart tại Việt Nam đạt khoảng 169 tỉ Won, tương đương hơn 3.220 tỉ đồng. Con số này tăng trưởng hơn 22% so với cùng kì năm ngoái.

Tính đến thời điểm kết thúc quí II, Lotte Mart sở hữu 14 siêu thị tại Việt Nam, tập trung hầu hết tại khu vực TP HCM và miền Nam. TP Hà Nội hiện có 3 siêu thị, trong đó Lotte Cầu Giấy mới được khai trương vào quí I năm nay.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn nửa cuối năm 2019, Lotte Mart sẽ mở thêm một siêu thị nữa để nâng tổng số lên 15.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/lotte-viet-nam-muon-lam-sieu-thi-quang-ninh-gioi-thieu-2-khu-dat-dac-dia-2019092414402712.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/