Lợi nhuận của các ngân hàng Mỹ vẫn khả quan trong mùa dịch COVID-19

Các ngân hàng trên Phố Wall đang trên đà phục hồi sau khi sụt giảm trong nửa đầu năm 2020 dù cho tỉ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao, nhiều doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn, và có ít dấu hiệu cho thấy các nghị sỹ Mỹ có thể sớm nhất trí về một gói kích thích mới để hỗ trợ nền kinh tế đất nước trong thời gian đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Các ngân hàng JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo và Bank of America đã chứng kiến lợi nhuận phần lớn cải thiện trong quý III/2020 sau sự sụt giảm sâu do đại dịch COVID-19 gây ra hồi đầu năm. 

Sự thay đổi này chủ yếu nhờ kinh tế Mỹ phục hồi, cho phép các ngân hàng lớn trích lập dự phòng ít hơn cho các khoản nợ xấu, vào khoảng 5 tỷ USD trong quý III/2020 so với mức 33 tỷ USD trong quý II.

Kyle Sanders, nhà phân tích phụ trách lĩnh vực dịch vụ tài chính thuộc công ty Edward Jones, nhận định tình trạng chung ở các ngân hàng hiện nay là chi phí tín dụng thấp đang giúp khôi phục lợi nhuận.

Trong báo cáo công bố ngày 14/10, lợi nhuận ròng của Goldman Sachs trong quý vừa qua là 3,5 tỷ USD - tăng 94% so với cùng kỳ năm 2019 và vượt xa dự báo của giới phân tích. Doanh thu cũng tăng 30% lên 10,8 tỷ USD, trong đó doanh thu từ các hoạt động đầu tư thanh khoản tăng vọt tới 139%. 

Trong quý vừa qua, ngân hàng này chỉ dành 278 triệu USD để dự phòng nợ xấu, thấp hơn nhiều so với mức 1,6 tỷ USD trong quý trước đó, thời điểm nền kinh tế Mỹ chịu tác động mạnh của các biện pháp hạn chế do dịch COVID-19.

Giám đốc điều hành Goldman Sachs David Solomon đã hoan nghênh báo cáo kết quả kinh doanh khả quan trong quý III/2020. Tuy nhiên, ông lưu ý ngân hàng cần thận trọng do nền kinh tế đầu tàu thế giới có dấu hiệu suy giảm.

Hai ngân hàng lớn khác của Mỹ cũng công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2020 khả quan "trên mức mong đợi". JPMorgan đã báo cáo khoản lợi nhuận 9,4 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong khi đó, doanh thu giảm nhẹ và đạt 29,9 tỷ USD. Trong khi đó, khoản lợi nhuận Citigroup thu về có phần khiêm tốn hơn 3,2 tỷ USD và doanh thủ giảm 7% xuống còn 17,3 tỷ USD. Đây là những số liệu tích cực hơn so với hai quý trước đó của cả hai ngân hàng này.

Tuy nhiên, các ngân hàng Bank of America và Wells Fargo, chủ yếu chú trọng mảng cho vay, lại ghi nhận lợi nhuận giảm. Cụ thể, Bank of America báo cáo lợi nhuận quý III/2020 giảm 16% xuống còn 4,9 tỷ USD, trong khi doanh thu giảm 10,8% xuống 20,3 tỷ USD, sau khi dành 1,4 tỷ USD cho dự phòng nợ xấu. 

Trong khi đó, ngân hàng Wells Fargo công bố lợi nhuận 2 tỷ USD trong quý vừa qua, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu cũng giảm 14,3% xuống 18,9 tỷ USD. Giám đốc điều hành của Wells Fargo, ông Charlie Scharf, cho rằng kết quả kinh doanh quý III/2020 của ngân hàng này phản ánh tác động của các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ mạnh mẽ đối với nền kinh tế Mỹ.

Sau các báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2020, giá cổ phiếu của Goldman Sachs tăng 0,2% trong phiên giao dịch 14/10, lên 211,23 USD/cổ phiếu, trong khi cổ phiếu của Bank of America và Wells Fargo giảm lần lượt 5,3% và 6% xuống 23,62 USD/cổ phiếu và 23,25 USD/cổ phiếu.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/loi-nhuan-cua-cac-ngan-hang-my-van-kha-quan-trong-mua-dich-covid-19-20201015215307291.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/