Loạt dự án khủng dồn dập đổ bộ, khởi công tại Quảng Trị

Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, hàng loạt dự án với vốn đầu tư từ vài nghìn đến hàng chục nghìn tỉ đồng đã được khởi công tại tỉnh Quảng Trị.

Không chỉ có thế mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, thời gian gần đây, tỉnh Quảng Trị đã và đang hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực khác nhau về làm những dự án qui mô lớn.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, năm 2019, tỉnh này có 66 dự án được cấp chủ trương đầu tư, trong đó có dự án đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài về nhiều lĩnh vực. Đây cũng là năm mà Quảng Trị thu hút được nhiều dự án với qui mô lớn chưa từng có.

Trong đó, có 29 dự án lớn có vai trò tạo động lực phát triển kinh tế địa phương được khởi công trong năm 2019, với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỉ đồng.

Phần lớn các dự án động lực đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2015.

Đơn cử, cuối tháng 11/2019, Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 tại xã Hải Khê, huyện Hải Lăng thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị chính thức được khởi công.

Dự án do Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư theo hình thức BOT với tổng công suất 1.320 MW gồm 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 660 MW. Dự án có tổng mức vốn đầu tư hơn 55.000 tỉ đồng.

Ngoài thế mạnh về điện gió, cảng biển Quảng Trị cũng được rất nhiều nhà đầu tư rót vốn. Cuối tháng 12/2019, tại xã Triệu An (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Bến cảng CFG Nam Cửa Việt do Công ty TNHH CFG Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư vào tháng 12/2018 với diện tích 18,75 ha. Dự án có qui mô 4 cầu cảng dài 510m, tổng vốn đầu tư khoảng 640 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, với lợi thế có nhiều bãi biển đẹp (Vĩnh Thái, Cửa Tùng, Gio Hải, Cửa Việt,...), các tập đoàn bất động sản nghỉ dưỡng lớn cũng đã nhanh chóng đổ bộ về Quảng Trị. Chẳng hạn, Tập đoàn FLC đang đầu tư dự án quần thể khu đô thị nghỉ dưỡng khoảng 700 ha ở Gio Linh.

Hồi tháng 6/2019, Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort Cửa Tùng do Tập đoàn AE đầu tư cũng chính thức được khởi công tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Dự án được xây dựng trên qui mô 36 ha với tổng mức đầu tư gần 1.700 tỉ đồng...

Hứa hẹn nhiều dự án lớn sắp đổ bộ

Quảng Trị: Loạt dự án khủng đổ bộ, vốn hàng chục nghìn tỉ đồng - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án khu bến cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị).

Sang năm 2020, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ có thêm có 7 dự án nằm ngoài KCN, KKT với tổng mức đầu tư trên 10.700 tỉ đồng; 6 dự án nằm trong KCN, KKT với tổng mức đầu tư trên 61.900 tỉ đồng.

Chỉ tính riêng trong tháng 2/2020, Quảng Trị đã có hai dự án "khủng" được khởi công. Điển hình, sáng 27/2/2020, tại xã Hải An (huyện Hải Lăng) thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Công ty cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy khởi công dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy.

Dự án có tổng mức đầu tư là 14.234 tỉ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 2.143 tỉ đồng, vốn huy động từ nguồn khác là 12.091 tỉ đồng.

Dự án do Công ty cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư, có qui mô 685 ha, bao gồm 10 bến cảng, có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 100.000 tấn.

Cảng Mỹ Thủy được xem là một trong những dự án động lực, ảnh hưởng rất lớn trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chỉ sau đó một ngày, ngày 28/2, Công ty cổ phần Đầu tư xăng dầu Việt Lào khởi công xây dựng Kho cảng xăng dầu Việt Lào có sức chứa hơn 200.000 m3 cũng chính thức được khởi công tại khu bến cảng Nam Cửa Việt (xã Triệu An, huyện Triệu Phong) thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư xăng dầu Việt Lào làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 469 tỉ đồng.

Dự án được xây dựng trên tổng diện tích gần 17 ha gồm: kho chứa, bến phao cảng nhập xăng dầu cho tàu trọng tải đến 40.000 tấn, bến cảng cứng dài 110 m dùng xuất xăng dầu cho tàu trọng tải đến 3.000 tấn. Dự án gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1, từ nay đến năm 2021 công suất 600 m3 và đạt 200.000 m3 vào năm 2035.

Sau khi vào hoạt động, dự án là đầu mối cung cấp xăng dầu cho tỉnh Quảng Trị, khu vực miền Trung Việt Nam và xuất khẩu sang Lào và Thái Lan.

Ngoài ra, Dự án cảng hàng không (CHK) Quảng Trị cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định hồi tháng 2/2018 về việc điều chỉnh qui hoạch phát triển giao thông – vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dự án được qui hoạch với diện tích 312 ha, qui mô 1 triệu lượt khách/năm.

Đến tháng 7/2019, Cục Hàng không Việt Nam đã trình Bộ GTVT xem xét, phê duyệt qui hoạch CHK Quảng Trị giai đoạn định hướng đến năm 2030.

Mới đây, tháng 12/2019, Tập đoàn CPG (Singapore) đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị về dự án CHK của tỉnh này. Theo đó, Tập đoàn này đánh giá dự án có nhiều tiềm năng và cam kết sẽ hỗ trợ tỉnh khâu tiếp cận với các nhà đầu tư chiến lược để nghiên cứu, đầu tư thực hiện dự án.

Với những thế mạnh về du lịch và hạ tầng, tỉnh Quảng Trị được dự báo sẽ là nhân tố mới đầy tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Sự xuất hiện của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước hứa hẹn sẽ tạo nên sức bật cho mảnh đất nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai phá này.

Ngày 31/12, tại thôn Miệt Cũ (Cu Vơ), xã Hướng Linh (Hướng Hóa), Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông cùng các đơn vị phát triển dự án đã tổ chức lễ động thổ xây dựng các nhà máy điện gió Phong Liệu - Phong Huy - Phong Nguyên.

Các dự án điện gió có tổng công suất 144 MW và tổng vốn đầu tư 4.800 tỉ đồng, dự kiến sẽ khởi công các công trình chính trong năm 2020 và đến tháng 10/2021 sẽ vận hành.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/loat-du-an-khung-don-dap-do-bo-khoi-cong-tai-quang-tri-20200303112957515.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/