Loạt diễn biến mới của dịch COVID-19: TP HCM tạm phong tỏa 5 công ty, Hà Nội có ca nhiễm mới chưa rõ nguồn lây

Những ngày gần đây, một số tỉnh thành như Hà Nội, TP HCM, Hà Tĩnh, Bắc Ninh có những diễn biến mới khi phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh ngoài cộng đồng và trong các công ty.

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, Việt Nam ghi nhận hơn 6.380 ca nhiễm tại 39 tỉnh thành. Tính từ ngày 25/5, trung bình mỗi ngày Việt Nam phát hiện hơn 200 bệnh nhân, cao điểm nhất là 444 trường hợp.

Với tình hình dịch hiện tại, Bộ Y tế cho rằng số ca mắc mới bắt đầu có xu hướng chững lại. Các trường hợp nhiễm COVID-19 mới hầu hết là các trường hợp tiếp xúc gần (F1) đã được cách ly từ trước hoặc trong khu vực đã phong tỏa.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, một số tỉnh thành như Hà Nội, TP HCM, Hà Tĩnh, Bắc Ninh có những diễn biến mới khi phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh ngoài cộng đồng và trong các công ty.

Hà Tĩnh liên tục ghi nhận ca mắc mới trong 4 ngày

Vào sáng ngày 5/6, tỉnh Hà Tĩnh lần đầu tiên ghi nhận hai ca nhiễm COVID-19 trong đợt dịch này. Hai trường hợp này là một cặp vợ chồng từ tỉnh Bình Dương trở về Hà Tĩnh vào ngày 30/5. Yếu tố dịch tễ là do có tiếp xúc với một ca bệnh từ Hà Nội vào TP HCM.

Đến nay, trong vòng 4 ngày, Hà Tĩnh đã ghi nhận tổng cộng 10 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, kèm theo đó là gần 2.000 hộ dân sống ở gần khu vực của các bệnh nhân bị phong tỏa để phòng dịch. Hầu hết các bệnh nhân đều liên quan đến cặp vợ chồng trở về từ tỉnh Bình Dương nhiễm COVID-19.

Hà Nội - Hà Tĩnh xuất hiện lây nhiễm cộng đồng, TP HCM phong tỏa nhiều công ty sản xuất... - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã phải tiến hành phong tỏa tạm thời vào ngày 8/9. (Ảnh: TTXVN).

Đáng chú ý hôm 8/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã phải tiến hành phong tỏa tạm thời do phát hiện một ca dương tính với COVID-19 là bệnh nhân 9117 P.C.C. (57 tuổi, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), nhân viên phòng tài chính kế toán của bệnh viện.

Sau khi toàn bộ cán bộ, y bác sỹ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện này có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, 6h sáng ngày 9/6, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã được trở lại khám cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Liên quan 10 ca dương tính ghi nhận trên địa bản, đến nay Hà Tĩnh đã truy vết tổng 589 F1 và 5.227 F2.

Ngành y tế đã hoàn thành 536 mẫu âm tính cho đối tượng F1 và hoàn thành 12.709 mẫu âm tính cho đối tượng F2 và vùng phong tỏa.

Đứng trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định giãn cách xã hội TP Hà Tĩnh theo Chỉ thị 16 từ 12h trưa ngày 8/6.

Hà Nội chưa rõ nguồn lây của bệnh nhân bán rau ở chợ

Sau nhiều ngày không ghi nhận ổ dịch mới, sáng ngày 7/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo về một trường hợp nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng là người bán rau tại Đông Anh, Hà Nội.

Trường hợp này được phát hiện thông qua khám sàng lọc khi đi khám tại bệnh viện do có dấu hiệu rát họng, sổ mũi. Qua điều tra ban đầu, bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ, cả tháng 5 chỉ ở huyện Đông Anh và không đi đâu.

Hà Nội - Hà Tĩnh xuất hiện lây nhiễm cộng đồng, TP HCM phong tỏa nhiều công ty sản xuất... - Ảnh 2.

Hà Nội chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân bán rau ở huyện Đông Anh. (Ảnh: Thanh niên).

Liên quan đến trường hợp này, hiện TP Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 6 người dương tính với COVID-19. Trong đó có một trường hợp là người mua hàng vừa được Bộ Y tế công bố vào trưa 9/6.

Qua quá trình điều tra truy vết, tính đến ngày 8/6, ngành y tế Hà Nội đã truy vết được 20 trường hợp F1 tại các địa bàn (Đông Anh, Đống Đa, Sóc Sơn), 74 trường hợp F2 (Đông Anh, Đống Đa, Thanh Oai, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàn Kiếm, Chương Mỹ, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoài Đức) và 167 F3 và các trường hợp liên quan.

Hiện lực lượng chức năng đã khoanh vùng khu nhà bệnh nhân sinh sống với 9 hộ gia đình và 28 người. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long cũng đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 276 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến 12 chùm ca bệnh.

TP HCM tạm phong tỏa 5 công ty ở quận 11, Công ty PouYuen phát hiện ca nghi nhiễm

Sáng 9/6, TP HCM đã tiến hành phong tỏa 7 hộ dân và 5 công ty trên đường số 4, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11 do có ca bệnh COVID-19 làm việc tại một công ty ở đây. Nhân viên mắc COVID-19 này là nữ, cư trú trong khu Mả Lạng (quận 1, TP HCM).

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức tiến hành khử khuẩn và tạm phong tỏa khu vực gồm 7 hộ dân và 5 công ty. Bước đầu, cơ quan y tế xác định được 10 trường hợp F1 làm chung với người mắc COVID-19 và đưa cách ly tập trung.

Hà Nội - Hà Tĩnh xuất hiện lây nhiễm cộng đồng, TP HCM phong tỏa nhiều công ty sản xuất... - Ảnh 3.

Có khoảng 1.100 công nhân tại Công ty PouYuen tạm nghỉ việc. (Ảnh: Thanh niên).

Sáng cùng ngày, TP HCM ghi nhận một ca F5 trở thành F0. Trường hợp này nằm trong chuỗi lây nhiễm BN6288, hội viên nhóm truyền giáo Phục Hưng. Như vậy, TP HCM đã ghi nhận 3 trường hợp lây nhiễm đến vòng 5. Trước đó, hai người diện F5 bị lây nhiễm được ghi nhận là chồng và con của thai phụ ngụ quận Tân Phú.

Dịch ở TP HCM liên tiếp có diễn biến mới khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) tiếp tục thông báo về một ca nghi nhiễm tại Công ty TNHH PouYuen. Theo đó, ca nghi nhiễm là nữ công nhân đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm vào tối 8/6. Chồng của người này dương tính SARS-CoV-2, được Bộ Y tế công bố vào trưa ngày 9/6.

Theo HCDC, đã có 100 người làm cùng dây chuyền với nữ công nhân sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Gần 1.000 công nhân ở các dây chuyền còn lại thuộc khu C được lấy mẫu và cách ly tại nhà 14 ngày.

Hiện HCDC cùng Trung tâm Y tế quận Bình Tân và các đơn vị liên quan đã đến công ty triển khai các biện pháp phòng chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp có nguy cơ, dự kiến lên tới 3.000 mẫu.

Một công ty tại Bắc Ninh trở thành ổ dịch

Theo tin từ VOV, chỉ vài ngày sau khi Công ty AAC Technologies Việt Nam thuộc KCN Quế Võ, phường Nam Sơn trở lại sản xuất, ngành y tế Bắc Ninh đã xét nghiệm sàng lọc và phát hiện 7 ca dương tính COVID-19 làm việc tại xưởng A vào ngày 5/6.

Ngay sau khi phát hiện, ngành y tế đã phối hợp với các cơ quan quản lý trên địa bàn đưa các F1 đi cách ly tập trung, hướng dẫn công ty thực hiện vệ sinh khử khuẩn theo quy định.

Hà Nội, Hà Tĩnh xuất hiện lây nhiễm cộng đồng, TP HCM tạm phong tỏa công ty sản xuất - Ảnh 4.

Nhân viên y tế tỉnh Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Mão Điền. (Ảnh: Thanh niên).

Công ty này có ba xưởng A, B, C hoạt động độc lập, tách biệt với nhau. Xưởng B, C của công ty hoạt động độc lập và tách biệt với xưởng A. Khi lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân vào ngày 5 và 6/6 đã cho kết quả xét nghiệm âm tính vì vậy hai xưởng B, C vẫn hoạt động bình thường.

Ngày hôm qua 8/6, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 36 ca mắc đều trong khu cách ly. Trong đó, Công ty TNHH AAC 35 ca và Công ty TNHH Javis Tech Vina một ca.

Tính đến trưa 9/6, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 409 ca mắc COVID-19 tại 78 doanh nghiệp. Trong đó, KCN Quế Võ 1,2,3 có số ca mắc nhiều nhất với 168 ca mắc ở 22 công ty. Các Cụm công nghiệp có 175 ca mắc ở 34 công ty.

Trước nguy cơ bùng phát dịch tại KCN, tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm ít nhất hai lần trong 7 ngày, ngày thứ nhất và ngày thứ 4, trước khi đưa công nhân vào sản xuất.

Đối với công ty sử dụng dưới 500 lao động xét nghiệm 50% công nhân, công ty sử dụng trên 500 lao động xét nghiệm 20% công nhân, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính mới được tiếp tục làm việc.

Ngoài ra, bên cạnh việc lấy mẫu cho toàn bộ người dân TP Bắc Ninh và huyện Thuận Thành thì từ ngày 9/6 tỉnh sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho toàn bộ người dân thuộc huyện Quế Võ.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/loat-dien-bien-moi-cua-dich-covid-19-tp-hcm-tam-phong-toa-5-cong-ty-ha-noi-co-ca-nhiem-moi-chua-ro-nguon-lay-20210609164257525.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/