Lo ngại viêm phổi Vũ Hán, khách Trung Quốc nhập cảnh qua Móng Cái giảm hẳn

Do ảnh hưởng từ bệnh viêm phổi Vũ Hán, lượng khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái giảm đáng kể so với dịp tết Kỷ Hợi năm ngoái.

Lo ngại viêm phổi Vũ Hán, khách Trung Quốc nhập cảnh qua Móng Cái giảm hẳn - Ảnh 1.

Khách Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái mùng 2 tết. Ảnh N.H

Chiều 26.1, thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, tổng số khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh trong các ngày mùng 1 và mùng 2 tết Canh Tý có 3.379 lượt người, bằng 61,44% cùng kỳ tết Kỷ Hợi.

Trong đó, khách du lịch nhập cảnh bằng hộ chiếu 3.342 lượt, bằng 78,18% so với cùng kỳ 2019; khách nhập cảnh bằng sổ thông hành đi du lịch Móng Cái trong ngày chỉ 37 lượt, bằng 3% so với cùng kỳ 2019.

Theo đại diện của Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, dự kiến trong vài ngày tới, lượng khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để đi du lịch sẽ còn giảm sâu. Nguyên nhân chính là do du khách lo sợ dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Trước đó, hôm 24.1, Văn phòng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã ra công văn yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh có liên quan của các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc, trước sự lây lan của virus Corona khiến hàng chục người chết và hàng ngàn người đang bị nhiễm bệnh tại nước này.

Ngoài ra, các doanh nghiệp nước này tạm dừng tổ chức các chương trình du lịch và dịch vụ du lịch; các đoàn khách đang thực hiện chương trình du lịch được phép tiếp tục theo hợp đồng đã ký kết. 

Trong quá trình đi du lịch, cần phải giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của du khách, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm hiện tại, địa phương này chưa ghi nhận được trường hợp nào có dấu hiệu mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán. Các điểm vui chơi, khu du lịch có hoạt động của người nước ngoài diễn ra thuận lợi.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/lo-ngai-viem-phoi-vu-han-khach-trung-quoc-nhap-canh-qua-mong-cai-giam-han-20200127074742037.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/