Khánh Hòa liên tiếp công bố dịch tả heo châu Phi

Liên tiếp hai địa phương ở Khánh Hòa công bố dịch tả heo châu Phi sau một thời gian tạm lắng.

 - Ảnh 1.

Heo mắc bệnh bị người dân vứt ra mương tại huyện Cam Lâm hồi tháng 3-2019 - Ảnh: ND

Ngày 18-10, ông Lê Minh Hải, trưởng Phòng kinh tế TP Cam Ranh, cho biết UBND TP vừa có văn bản quyết định công bố dịch tả heo châu Phi trên địa bàn.

TP Cam Ranh đang có 6 xã phường bị dịch. Trong đó số heo bị mắc bệnh là 729 con với tổng khối lượng khoảng 48 tấn.

Tính đến hết ngày 10-10, chính quyền TP Cam Ranh đã tiêu hủy hơn 600 con heo mắc bệnh. Cơ quan chuyên môn đánh giá dịch tả heo châu Phi tại TP Cam Ranh đang xảy ra ở các hộ nuôi quy mô nhỏ lẻ, không đủ điều kiện áp dụng an toàn sinh học.

Chỉ trước TP Cam Ranh 9 ngày, UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cũng đã công bố dịch tả heo trên địa bàn.

Theo thống kê đến hết ngày 30-9 của UBND huyện Cam Lâm, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra trên đàn heo của 55 hộ, thuộc 6 xã. Các địa phương đã phải tiêu hủy 1.435 con heo mắc bệnh, với tổng trọng lượng hơn 86 tấn.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Khánh Hòa, bệnh dịch tả heo châu Phi ở tỉnh này xuất hiện từ ngày 11-4.

Tính đến hết ngày 13-10, đã có 413 hộ thuộc 3 huyện (Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh) và 2 thành phố (TP Nha Trang và TP Cam Ranh) xuất hiện bệnh. Chính quyền địa phương đã tiêu hủy hơn 7.800 con heo mắc bệnh (chiếm 2,5% tổng đàn).

Hiện tại chưa có địa phương nào tại tỉnh này công bố hết hoàn toàn dịch bệnh. 5 xã thuộc 2 huyện Cam Lâm và Diên Khánh đã phát sinh lại lần 2. Riêng xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang) thậm chí đã phát sinh lại lần 3.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/khanh-hoa-lien-tiep-cong-bo-dich-ta-heo-chau-phi-20191019065104851.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/