IRENA: 2020 là năm lên ngôi của năng lượng tái tạo

Hơn 80% tổng công suất điện đưa vào sử dụng trong năm 2020 là năng lượng tái tạo, trong đó năng lượng mặt trời và điện gió chiếm 91%.

Theo Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA), bất chấp đại dịch COVID-19, trong năm 2020, thế giới đã có thêm hơn 260 GW công suất năng lượng mới, tăng gần 50% so với năm 2019.

Thống kê công suất tái tạo hàng năm của IRENA cho thấy  tỉ trọng của năng lượng tái tạo trong tổng công suất phát điện mới đã tăng đáng kể. Hơn 80% tổng công suất điện từ các dự án mới được đưa vào sử dụng trong năm 2020 là năng lượng tái tạo, trong đó năng lượng mặt trời và điện gió chiếm 91%.

Theo IRENA mức tăng trưởng của năng lượng tái tạo là do sự suy giảm khả năng sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch ở châu Âu, Bắc Mỹ và lần đầu tiên ở lục địa Âu - Á (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Liên bang Nga và Thổ Nhĩ Kỳ).

Tổng công suất từ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu năm 2020 là 60 GW trong khi năm 2019 là 64 GW, cho thấy xu hướng sản xuất nhiên liệu hóa thạch tiếp tục sụt giảm.

IRENA: Năm 2020 là năm 'lên ngôi' của năng lượng tái tạo - Ảnh 1.

Năm 2020, thế giới đã có thêm hơn 260 GW công suất năng lượng mới. (Ảnh: IRENA)

Ông Francesco La Camera, Tổng Giám đốc IRENA, cho rằng đằng sau những con số này là câu chuyện về khả năng phục hồi và hy vọng sau đại dịch COVID-19. 

"Bất chấp những thách thức trong năm 2020, năng lượng tái tạo đã trở thành niềm hy vọng, mở ra một tương lai tốt đẹp hơn, công bằng hơn, bền vững hơn, sạch  hơn. Bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, năm 2020 đánh dấu sự ra đời của thập kỷ năng lượng tái tạo", Tổng Giám đốc IRENA nhấn mạnh.

Trong đó, mức tăng công suất lắp đặt 10,3% đã vượt xa các dự báo dài hạn. Cuối năm 2020, công suất phát điện toàn cầu từ các nguồn tái tạo đạt mức 2.799 GW.

Thủy điện vẫn giữ vị trí dẫn đầu 1.211 GW, năng lượng mặt trời và điện gió cũng tăng trưởng nhanh chóng. Hai nguồn năng lượng tái tạo này chiếm ưu thế trong việc mở rộng công suất vào năm 2020 với việc lắp đặt mới thiết bị năng lượng mặt trời là 127 GW và điện gió là 111 GW.

Trung Quốc và Mỹ là hai thị trường ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc từ năm 2020. Trong đó, Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới về năng lượng tái tạo và tăng thêm 136 GW vào năm ngoái, trong đó 72 GW đến từ năng lượng gió và 49 GW là năng lượng mặt trời. 

Tại Mỹ, năng lượng tái tạo của quốc gia này tăng thêm 29 GW, tăng gần 80% so với trước đó, bao gồm 15 GW năng lượng mặt trời và khoảng 14 GW gió.

Châu Phi tiếp tục mở rộng ổn định với mức tăng 2,6 GW, nhiều hơn một chút so với năm 2019, trong khi châu Đại Dương vẫn là khu vực tăng trưởng nhanh nhất 18,4%, mặc dù tỷ trọng công suất toàn cầu còn thấp và chủ yếu là tại Australia.

Cũng theo số liệu của IRENA, riêng điện gió, lượng gió mở rộng đã tăng gần gấp đôi vào năm 2020 so với năm 2019, đạt 111 GW so với 58 GW của năm trước đó. 

Trung Quốc bổ sung thêm 72 GW công suất mới, tiếp theo là Mỹ 14 GW. 10 quốc gia khác đã tăng công suất gió hơn 1 GW vào năm 2020. Công suất gió ngoài khơi tăng lên đạt khoảng 5% tổng công suất gió vào năm 2020. 

Với điện mặt trời, tổng công suất mặt trời hiện đã đạt ngang bằng công suất gió nhờ phần lớn được mở rộng ở châu Á, đạt 78 GW vào năm 2020. 

Công suất tăng chủ yếu ở Trung Quốc 49 GW và Việt Nam 11 GW. Nhật Bản cũng tăng thêm hơn 5 GW, Ấn Độ và Hàn Quốc đều mở rộng công suất năng lượng mặt trời hơn 4 GW. Mỹ thêm 15 GW.  

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/irena-2020-la-nam-len-ngoi-cua-nang-luong-tai-tao-20210406154636872.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/