Indonesia, Malaysia gửi thư phản đối EU loại bỏ dầu cọ khỏi nhiên liệu tái tạo

Hai nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới đã gửi một lá thư chung đến EU nhằm phản đối kế hoạch loại bỏ dầu cọ khỏi nhiên liệu tái tạo của khu vực này.

Indonesia, Malaysia gửi thư phản đối EU loại bỏ dầu cọ khỏi nhiên liệu tái tạo - Ảnh 1.

Malaysia và Indonesia hợp lực phản đối kế hoạch của EU.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Malaysia Mahatir Mohamad đã kí một lá thư phản đối chung gửi đến Liên minh châu Âu (EU) về kế hoạch loại bỏ việc sử dụng dầu cọ trong nhiên liệu tái tạo của khối này, một quan chức Indonesia cho biết.

Bức thư đã được gửi đến EU vào cuối tuần qua, ông Luhut Pandjaitan, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề về hàng hải đồng thời cũng là người giám sát các vấn đề về tài nguyên thiên nhiên của Indonesia, cho hay.

Tuy nhiên, ông Pandjaitan từ chối tiết lộ nội dung của bức thư trên.

Indonesia và Malaysia, các nhà sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới, đã đe dọa sẽ kiện EU lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vì kế hoạch loại bỏ dầu cọ khỏi nhiên liệu tái tạo vào năm 2030 của khối liên minh.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/indonesia-malaysia-gui-thu-phan-doi-eu-loai-bo-dau-co-khoi-nhien-lieu-tai-tao-20190408161518122.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/