IEA tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2019 và 2020

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay và năm sau vì sự suy yếu của các nên kinh tế lớn trên thế giới.

Trong báo cáo hàng tháng, cơ quan năng lượng có trụ sở tại Paris đã hạ ước tính tăng trưởng nhu cầu trong 2019 65.000 thùng/ngày xuống 1triệu thùng/ngày.

Đối với năm 2020, IEA hạ tăng trưởng 105.000 thùng/ngày xuống 1,2 triệu thùng/ngày. 

"Chúng tôi dự đoán tăng trưởng trong 2019 sẽ là mức yếu nhất kể từ năm 2016, sau những dấu hiệu cho thấy sự suy thoái dang diễn ra tại một số khu vực và quốc gia tiêu thụ lớn, gồm cả châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ", theo IEA.

IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu vì chiến tranh thương mại đang gây áp lực lên tiêu thụ dầu toàn cầu. Việc tiếp tục điều chỉnh sẽ chỉ gia tăng áp lực lên OPEC và các đồng minh nhằm giảm sản lượng sâu hơn trong năm nay. 

Tổng nhu cầu dầu trên thế giới dự kiến đạt 100 triệu thùng/ngày trong năm nay và 101,5 triệu thùng/ngày vào năm sau. 

Nguồn cung dầu toàn cầu đã giảm 1,5 triệu thùng/ngày trong tháng 9 xuống 99,3 triệu thùng/ngày, sau các vụ tấn công vào cơ sở dầu của Arab Saudi, khiến sản lượng của quốc gia Trung Đông giảm một nửa. 

Ngay cả khi giá dầu đã trở lại mức trước vụ tấn công, IEA cho biết các vụ tấn công vào Arab Saudi không nên bị loại bỏ. 

"Những tai nạn tiếp tục xảy ra tại khu vực Vùng Vịnh chiến lược quan trọng có thể diễn ra và  gây ra sự gián đoạn lớn hơn nữa", Financial Times trích báo cáo IEA.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/iea-tiep-tuc-ha-du-bao-tang-truong-nhu-cau-dau-nam-2019-va-2020-20191015182633901.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/