Hoa Sen xuất khẩu 2.300 tấn tôn trong ngày mùng 2 Tết Tân Sửu

Ngày 13/2/2021, tức mùng 2 Tết Tân Sửu, nhà máy Hoa Sen Nghệ An đã xuất khẩu lô hàng 2.300 tấn đi Mexico.

Hoa Sen xuất khẩu 2.300 tấn tôn trong ngày mùng 2 Tết Tân Sửu - Ảnh 1.

Tôn Hoa Sen lên đường xuất khẩu. (Ảnh: Tập đoàn Hoa Sen).

Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) cho biết vào những ngày đầu năm Tân Sửu 2021, doanh nghiệp này đã xuất khẩu một số lô hàng tôn mạ lớn đi Mỹ, Mexico, Châu Âu, Đông Nam Á,… từ các cụm cảng Phú Mỹ, Nhơn Hội, Nghi Sơn. 

Trong dịp Tết Nguyên đán những năm qua, các nhà máy của Tập đoàn Hoa Sen trên cả nước vẫn hoạt động một số dây chuyền sản xuất trọng yếu để phục vụ kinh doanh, đặc biệt là các đơn hàng xuất khẩu.

Năm 2020 vừa qua, Hoa Sen củng cố vị trí đầu ngành tôn mạ khi gia tăng thị phần từ 29,5% lên 33,4%. Sản lượng tiêu thụ đạt 1,31 triệu tấn, trong đó xuất khẩu chiếm quá nửa với khoảng 750.000 tấn.

Ở mảng ống thép, Hoa Sen tiêu thụ khoảng 436.000 tấn. Thị phần tăng từ 15,3% trong năm 2019 lên 16,8% trong năm 2020, đứng thứ 2 sau Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG). Xuất khẩu năm vừa qua đạt khoảng 36.000 tấn, tương đương 8,3% tổng sản lượng ống thép Hoa Sen bán ra.

Hoa Sen xuất khẩu 2.300 tấn tôn trong ngày mùng 2 Tết Tân Sửu - Ảnh 2.

Kết quả hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2020. (Số liệu: Đức Quyền tổng hợp từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA); Đồ họa: Đức Bùi).

Quý I niên độ 2020 – 2021 (tức quý IV năm dương lịch 2020), Tập đoàn Hoa Sen báo cáo doanh thu thuần tăng trưởng 38% lên 9.100 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu cao thứ 2 trong lịch sử công ty, chỉ sau con số 10.324 tỷ đồng trong quý II năm 2018. Lợi nhuận sau thuế cao gấp hơn ba lần cùng kỳ năm trước và đạt kỷ lục 572 tỷ đồng.

Trong niên độ 2019 - 2020, Hoa Sen tiêu thụ 1,62 triệu tấn sản phẩm và đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.153 tỷ đồng, vượt kế hoạch lần lượt 8% và 188%; doanh thu thuần 27.531 tỷ đồng, thấp hơn 2% so với mục tiêu.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hoa-sen-xuat-khau-2300-tan-ton-trong-ngay-mung-2-tet-tan-suu-20210214214339699.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/