Hải Phòng: Gần 2.200 cơ sở chăn nuôi tái đàn với qui mô hơn 117.000 con heo

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường việc tái đàn heo trên địa bàn thành phố Hải Phòng cần chú ý bảo đảm phát triển ổn định, bền vững.

Theo báo Hải Phòng, ngày 7/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường đã có buổi kiểm tra thực tế việc tái đàn heo tại trang trại Đảo Bầu, xã Mỹ Đức huyện An Lão, Hải Phòng. 

Ông Bùi Minh Họa, chủ trang trại Đảo Bầu cho biết, đến đầu tháng 7/2020, trang trại tái đàn được 750 con heo nái, 6.000 con heo hậu bị. 

Để tái đàn heo hiệu quả, trang trại thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, thiết lập các qui định, qui trình về sát trùng, chăm sóc; đào tạo, xây dựng ý thức để công nhân dễ hiểu, thực hiện đúng qui trình, qui định; kiểm soát chặt chẽ vật tư, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y đưa vào trại; thực hiện nghiêm qui định về cấm trại…

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết tính đến cuối tháng 6/2020, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 2.183 cơ sở chăn nuôi tái đàn với qui mô 117.088 con heo.

Hải Phòng: Gần 2.200 cơ sở chăn nuôi tái đàn với qui mô hơn 117.000 con heo - Ảnh 1.

Bộ trường Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác tái đàn, tăng đàn heo tại trang trại Đảo Bầu. Ảnh: Báo Hải Phòng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường mặc dù là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng vì dịch tả heo châu Phi với 53% tổng đàn heo bị tiêu hủy nhưng thành phố Hải Phòng đã vào cuộc quiết liệt để phát hiện, xử lí các ổ dịch.

Đến thời điểm này, Hải Phòng hoàn thành chi trả hỗ trợ để người chăn nuôi yên tâm tái đàn. Tuy nhiên, việc tái đàn heo trên địa bàn thành phố cần chú ý bảo đảm phát triển ổn định, bền vững. 

"Thành phố cần xác định hướng phát triển nông nghiệp đô thị để từ đó tập trung chăn nuôi theo qui mô trang trại, gia trại với các sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh môi trường, được thực hiện theo chuỗi  khép kín đem lại giá trị kinh tế cao, xóa bỏ dần chăn nuôi nhỏ, lẻ", ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Ngoài ra Bộ trưởng đánh giá cao cách tái đàn hiệu quả với qui trình sáng tạo của chủ trang trại Đảo Bầu; đồng thời đề nghị thành phố khuyến khích, nhân rộng để các trang trại, gia trại, người chăn nuôi cùng thực hiện. 

Thời gian tới, Bộ trrưởng yêu cầu ngành nông nghiệp Hải Phòng rà soát lại việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng phát triển ngành chăn nuôi theo hướng bền vững, gắn liền với xây dựng nông thôn mới.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hai-phong-gan-2200-co-so-chan-nuoi-tai-dan-voi-qui-mo-hon-117000-con-heo-20200708101848788.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/