Hai hành khách nhiễm covid-19 trên tàu Diamond Princess tử vong

Hôm nay (20/2), đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin hai hành khách nhiễm virus corona trên du thuyền hạng sang Diamond Princess đã tử vong, ngay thời điểm nhóm du khách thứ hai rời tàu để di chuyển vào đất liền sau hai tuần cách li trên biển.

Hiện tại đã có 621 hành khách trên tàu Diamond Princess dương tính với virus corona (covid-19). NHK dẫn nguồn tin chính phủ cho biết hai hành khách vừa tử vong là một cụ ông và một cụ bà ở độ tuổi 80.

Du thuyền chở hơn 3.700 hàng khách và thủy thủ đoàn này đã được đưa vào diện cách li từ ngày 3/2 và hiện là ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Hãng thông tấn Kyodo vừa đưa tin 29 hành khách khác của tàu Diamond Princess đang trong tình trạng nguy kịch, trong đó có một bệnh nhân trước đó cho kết quả âm tính với covid-19. Bộ Y tế Nhật Bản hiện chưa đưa ra phản hồi cho thông tin này, theo Reuters.

Hai hành khách trên du thuyền Diamond Princess tử vong do virus corona (covid-19) - Ảnh 1.

Tàu Diamond Princess đã có hai trường hợp tử vong đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Nhóm hành khách đầu tiên sau khi cho kết quả âm tính với chủng virus gây bệnh viêm phổi Vũ Hán và không ghi nhận triệu chứng nào đã rời tàu vào hôm 19/2.

Các hành khách ở chung cabin với bệnh nhân nhiễm virus corona cũng như thủy thủ đoàn được yêu cầu vẫn duy trì lệnh cách li. Bộ Y tế Nhật Bản không thể xác nhận có bao nhiêu người vẫn còn ở trên du thuyền Diamond Princess, hoặc khi nào quá trình di chuyển hơn 3.700 hành khách vào đất liền sẽ hoàn tất.

Hơn 150 hành khách quốc tịch Australia đã về nhà sau khi khởi hành từ sân bay Haneda, Tokyo vào rạng sáng. Khi đáp chuyến bay ở quê nhà, họ sẽ phải cách li thêm 14 ngày khác.

Một số hành khách người Hong Kong cũng đã rời Nhật Bản để về nhà, trong khi các công dân Canada dự kiến sẽ về nước vào đầu ngày 21/2 (theo giờ Tokyo). Một chuyến bay khác cũng đang được sắp xếp để sơ tán công dân Anh rời khỏi Tokyo vào cùng ngày.

Hồi đầu tuần này, chính phủ Mỹ đã sơ tán hơn 300 công dân nước này bằng hai chuyến bay dân sự. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tính đến hôm nay vẫn còn khoảng 45 công dân Mỹ trên tàu Diamond Princess.

Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Y tế Nhật Bản cho hay khoảng 500 hành khách dự kiến sẽ rời tàu Diamond Princess trong hôm nay, trong khi 100 người khác sẽ đáp chuyến bay về nhà.

Công dân Mỹ và Hong Kong khi về nước sẽ phải cách li thêm 14 ngày để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch virus corona.

Tuy nhiên, công dân Nhật Bản rời tàu Diamond Princess sẽ không chịu lệnh hạn chế nào. Đây là một quyết định gây ra tâm lí lo lắng trong công chúng Nhật Bản.

Khi được hỏi tại sao công dân Nhật Bản rời con tàu hạng sang nêu trên không phải cách li thêm hai tuần, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 19/2 đã đề cập đến tư vấn của Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản (NIID).

Cụ thể, NIID cho biết sẽ không có vấn đề gì nếu mọi người không có triệu chứng nào trong 14 ngày cách li trước đó và đã cho kết quả âm tính với virus corona trong quá trình kiểm tra sức khỏe.

Mức độ lây lan nhanh chóng của dịch virus corona tại Nhật Bản đã khiến chính phủ Nhật Bản đối mặt với làn sóng chỉ trích từ công chúng, chỉ vài tháng trước khi Tokyo tổ chức Thế vận hội mùa hè.

Bộ trưởng Bộ Y tế Katsunobu Kato hôm nay đã ra sức bảo vệ các biện pháp ứng phó dịch virus corona của chính phủ Nhật Bản tại quốc hội, theo đó khẳng định rằng các cơ quan chuyên trách đã tham khảo tư vấn của chuyên gia và phản ứng với diễn biến dịch bệnh mỗi ngày.

Trong một động thái nhằm trấn an công chúng, Bộ Y tế Nhật Bản cũng đưa ra một tuyên bố cho biết toàn bộ hành khách trên du thuyền Diamond Princess đều đã được yêu cầu cách li trong cabin kể từ ngày 5/2 để ngăn virus corona lây lan.

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 9h45 (giờ Việt Nam) hôm nay, ngoài Trung Quốc đã có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 75.725 và số ca tử vong là 2.128.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hai-hanh-khach-nhiem-covid-19-tren-tau-diamond-princess-tu-vong-20200220112905153.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/