Hà Nội dự tính cho học sinh đến trường, mở cửa lễ hội trong tuần tới

Hà Nội sẽ theo dõi tình hình dịch COVID-19 hết tuần này, trong tuần tới TP có thể thay đổi về mặt giãn cách xã hội, trong đó, học sinh có thể quay trở lại trường, lễ hội có thể hoạt động.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 22/2, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết thời gian vừa qua TP đã nỗ lực kiểm soát tình hình dịch bệnh, đến nay 14/18 địa điểm phong tỏa đã được dỡ bỏ. Nếu trong tuần không phát sinh diễn biến mới sẽ dỡ phong tỏa những điểm còn lại.

Ông Hiền cũng đề nghị các địa phương chịu trách nhiệm và chỉ đạo tổ "Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng" giám sát chặt công dân từ địa phương có dịch trở về. Các bệnh viện chủ động xét nghiệm cho cán bộ và bệnh nhân có nguy cơ cao.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhận định, tình hình dịch bệnh trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhiều địa phương trên cả nước đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, song vẫn xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng như tại Hải Phòng. 

Vì vậy, Hà Nội luôn có nguy cơ cao vì khi các địa phương khác có ca dương tính thì Hà Nội hầu hết sẽ bị ảnh hưởng vì Hà Nội là trung tâm giao thương, người dân về làm việc, công tác đông. Mặc dù, TP đã cố gắng nhưng khó có thể để kiểm soát 100%.

Theo đó, ông Chử Xuân Dũng đề nghị các địa phương căn cứ vào công văn chỉ đạo TP, yêu cầu của Trung ương thực hiện nghiêm túc về công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong thời gian tới, nếu nới lỏng một số hoạt động thì cần phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý. "Chúng ta tháo lỏng các yêu cầu này thì phải siết chặt các yêu cầu khác trong phòng, chống dịch bệnh", ông Chử Xuân Dũng lưu ý. 

Đến nay TP đã bước sang ngày thứ 7 không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới, vì vậy cần tính đến việc nới lỏng tạm dừng hoạt động các cơ sở, có thể thay đổi về mặt giãn cách xã hội. Trong đó, học sinh có thể quay trở lại trường, các lễ hội có thể hoạt động... do vậy các sở liên quan như phải luôn sẵn sàng cho chỉ đạo, bảo đảm hoạt động trong tình hình mới.

Để làm được điều này, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị các sở, ngành có kế hoạch đối với đơn vị của mình. Trong đó đánh giá đầy đủ về nguy cơ, từ đó đề xuất giải pháp để cho cơ sở quản lý quay trở lại hoạt động, báo cáo muộn nhất vào thứ 5 tuần này để từ đó TP cân nhắc, xem xét báo cáo lên Thường trực thành ủy, lãnh đạo TP quyết định. Song hành cùng với việc phòng chống dịch bệnh với việc quay lại các hoạt động kinh tế, xã hội để thực hiện mục tiêu kép.

Hơn 70% số người về từ Hải Dương và các vùng dịch khác âm tính với SARS-CoV-2

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 17h ngày 21/2, qua rà soát, số người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15/1 đến nay là 2.388 người, trong đó có 2.368 trường hợp đã được lấy mẫu với 1.908 trường hợp có xét nghiệm âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Ngoài ra, số người về từ tỉnh Hải Dương và các vùng dịch khác (do Bộ Y tế công bố) từ ngày 2/2 đến nay, theo số liệu thống kê sơ bộ của các trung tâm y tế là 46.460 người. Trong đó, 44.355 người đã lấy mẫu với 32.692 mẫu cho kết quả âm tính.

Như vậy, tổng số mẫu xét nghiệm âm tính của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và các vùng dịch khác tính đến 17h ngày 21/2 là 34.600.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ha-noi-du-tinh-cho-hoc-sinh-den-truong-mo-cua-le-hoi-trong-tuan-toi-20210222211615225.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/