Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc xuống 7,8%

Ngân hàng Goldman Sachs vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm 2021 từ 8,2% xuống 7,8%, do tình trạng thiếu năng lượng và sản lượng công nghiệp giảm mạnh gây ra "áp lực giảm đáng kể".

Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc xuống 7,8% - Ảnh 1.

Công nhân của một công ty thép tại Thường Châu,Trung Quốc. (Nguồn: Kevin Frayer/Getty Images).

Ngân hàng Goldman Sachs vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm 2021 từ 8,2% xuống 7,8%, do tình trạng thiếu năng lượng và sản lượng công nghiệp giảm mạnh gây ra "áp lực giảm đáng kể".

Tình trạng nguồn cung điện khan hiếm do các biện pháp kiểm soát môi trường, hạn chế nguồn cung và giá cả tăng cao, đã buộc các ngành công nghiệp trên khắp đất nước phải cắt giảm sản lượng, và khiến một số tỉnh phải chật vật để đảm bảo đủ điện và hệ thống sưởi cho người dân.

Goldman Sachs ước tính rằng có tới 44% hoạt động công nghiệp của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng, dẫn đến mức tăng trưởng GDP trong quý III/2021 giảm 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Nền kinh tế Trung Quốc đang phải vật lộn do những hạn chế đối với lĩnh vực bất động sản và công nghệ cũng như những lo ngại về tương lai của gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc Evergrande.

Goldman nhận định rằng sự bất ổn đáng kể vẫn tiếp diễn trong quý IV/2021 liên quan tới cách chính phủ giải quyết cuộc khủng hoảng Evergrande, các mục tiêu về môi trường nghiêm ngặt hơn và mức độ nới lỏng chính sách.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/goldman-sachs-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-trung-quoc-xuong-78-20210928202649589.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/