Giá trị thương mại tính theo nhân dân tệ của Trung Quốc tăng 5% trong 2019

Hôm 14/1, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết xuất khẩu và nhập khẩu của quốc gia châu Á đều tăng trong năm 2019.

Tính theo nhân dân tệ, giá trị xuất khẩu trong 2019 tăng 5% so với năm 2018, trong khi nhập khẩu tăng 1,6%.

Thặng dư thương mại trong năm ngoái của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt 2.920 tỉ nhân dân tệ.

Trong tháng 12/2019, xuất khẩu tăng 9% trong khi nhập khẩu tăng 17% so với một năm trước, Reuters dẫn nguồn dữ liệu từ cục hải quan Trung Quốc cho biết. 

Nhập khẩu từ Mỹ của Trung Quốc phục hồi trong tháng 11 và tháng 12/2019, theo Phó Cục trưởng Cục hải quan Zou Zhiwu. Đặc biệt, nhập khẩu thịt heo và đầu nành từ Mỹ của Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng 12/2019.

Theo ông Zou, cảm nhận tích cực về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã gia tăng niềm tin cho các doanh nghiệp trong tháng cuối cùng của năm ngoái. 

Dữ liệu được đưa ra khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chuẩn bị kí kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một trong tuần này tại Washington. 

Thỏa thuận hứa hẹn mang đến thương vụ thu mua nông sản trị giá hàng tỉ USD và có thể đánh dấu sự khởi đầu việc cải cách hoạt động chuyển giao công nghệ bắt buộc của Trung Quốc, CNBC cho hay. 

Hôm 13/1, Mỹ đã bỏ Trung Quốc ra khỏi danh sách những quốc gia thao túng tiền tệ, theo Bộ Tài chính Mỹ. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-tri-thuong-mai-tinh-theo-nhan-dan-te-cua-trung-quoc-tang-5-trong-2019-20200114171633245.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/