Giá lúa gạo hôm nay 6/8: Diễn biến trái chiều, Việt Nam có thể áp giá sàn xuất khẩu

Giá lúa gạo hôm nay (6/8) diễn biến trái chiều so với ngày hôm trước. Trong khi đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đang đề xuất áp dụng mức giá sàn đối với gạo xuất khẩu và giá thu mua lúa trong nước nhằm bảo vệ nông dân cũng như doanh nghiệp xuất khẩu trước tình trạng bị ép giá.

Giá lúa gạo hôm nay

Theo ghi nhận, giá gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ so với ngày hôm trước.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 50404 tăng 50 đồng/kg, lên mức 9.750 - 9.850 đồng/kg. Trong khi đó, gạo nguyên liệu CL 555 giảm 50 đồng/kg, xuống còn 9.750 - 9.850 đồng/kg.

Nhóm phụ phẩm cũng diễn biến tương tự khi giá tấm thơm tăng 50 đồng/kg, lên mức 8.600 - 8.700 đồng/kg; còn giá cám giảm thêm 50 đồng/kg, xuống còn 7.700 - 7.800 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 ổn định ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.900 - 7.100 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 6.500 - 6.600 đồng/kg; giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.900 - 7.000 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg.

Giá lúa gạo ĐVT Giá tại chợ (đồng) Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước
- Nguyên liệu IR 504 kg 9.750 – 9.850 +50
- Nguyên liệu CL 555 kg 9.750 – 9.850 -50
- Tấm thơm kg 8.600 – 8.750 +50
- Cám kg 7.700 – 7.800 -50
- Lúa tươi OM 18 kg 6.900 – 7.100 -
- Lúa tươi Đài Thơm 8 kg 6.900 – 7.000 -
- Lúa tươi IR 504 kg 6.100 – 6.200 -
- Lúa tươi OM 5451 kg 6.500 – 6.600 -
- Lúa tươi OM 34 kg 6.100 – 6.300 -

Bảng giá gạo hôm nay 6/8 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam đã tăng thêm 3 USD/tấn so với cuối tháng 7, lên mức 434 - 438 USD/tấn. Ngược lại, giá gạo Jasmine giảm 10 USD/tấn, xuống còn 541 - 545 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm tiếp tục đi ngang ở mức 500 - 510 USD/tấn.

Tại các quốc gia xuất khẩu gạo lớn khác, diễn biến giá khá trái chiều. Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm giảm nhẹ 3 USD/tấn, còn 450 - 454 USD/tấn.

Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan tăng 1 USD/tấn, dao động ở mức 399 - 403 USD/tấn.

Đối với Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm giảm 2 USD/tấn, xuống còn 361 - 365 USD/tấn. Ngược lại, giá gạo đồ 5% tấm tăng 3 USD/tấn, lên mức 366 - 370 USD/tấn, cho thấy nhu cầu đối với mặt hàng này vẫn duy trì tích cực.

 

Theo Reuters, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đang đề xuất áp dụng mức giá sàn đối với gạo xuất khẩu và giá thu mua lúa trong nước nhằm bảo vệ nông dân cũng như doanh nghiệp xuất khẩu trước tình trạng bị ép giá.

Việt Nam, quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới, đã chứng kiến giá gạo xuất khẩu chịu áp lực trong những tháng gần đây sau khi Philippines, thị trường xuất khẩu lớn nhất, triển khai các biện pháp nhằm hạn chế nhập khẩu gạo.

Hiệp hội, quy tụ các doanh nghiệp xuất khẩu và chế biến gạo, đang đề xuất mức giá sàn xuất khẩu 500 USD/tấn (điều kiện giao hàng FOB) đối với gạo thơm và mức giá thu mua tối thiểu 7.000 đồng/kg đối với lúa tươi chưa xay xát. Thông tin này được Chủ tịch VFA, ông Đỗ Hà Nam, cho biết.

"Hiện giá gạo trên thị trường vẫn cao hơn các mức giá sàn được đề xuất. Mục tiêu của động thái này là ngăn chặn giá bị kéo xuống quá thấp", ông Nam nói với Reuters.

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 5,53 triệu tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu giảm 7,1%, xuống còn 2,62 tỷ USD.

Ông Nam cho biết VFA đang tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp thành viên để hoàn thiện phương án cuối cùng. Nếu được thông qua, các mức giá sàn này sẽ trước mắt được áp dụng đến hết năm nay.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết nước này sẽ không áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với gạo nhập khẩu trong bối cảnh chuẩn bị ứng phó với đợt El Niño được dự báo sẽ mạnh lên vào cuối năm, theo Hãng thông tấn Philippines (PNA), theo trang Gmanetwork.

Thông tin với các phóng viên, Bộ trưởng Nông nghiệp, ông Francisco Tiu Laurel Jr., cho hay:"Chắc chắn sẽ không có lệnh cấm nhập khẩu vì như tôi đã đề cập trước đó, một đợt El Niño mạnh sẽ đến vào khoảng tháng 11 và tháng 12".

"Về cơ bản, chúng tôi cần duy trì lượng dự trữ để chuẩn bị cho các tháng 12/2026, cũng như tháng 1, 2, 3 và 4 của năm tới," ông cho biết.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh lượng gạo nhập khẩu của Philippines đã vượt mốc 3 triệu tấn, trong khi vụ thu hoạch trong nước sắp bắt đầu vào những tháng cuối năm (từ tháng 9 đến tháng 12).

"Thực tế, lượng gạo nhập khẩu đã đạt 3,3 triệu tấn tính đến ngày 3/8," ông Tiu Laurel cho biết.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Nông nghiệp khẳng định cơ quan này sẽ không để giá lúa tại ruộng của nông dân trong nước giảm do khối lượng gạo nhập khẩu tăng cao.

Trong khi đó, theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), lượng gạo tồn kho của nước này trong tháng 7 giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 280.000 tấn, do nguồn cung sụt giảm ở hầu hết các nhóm nắm giữ gạo chính.

Báo cáo của PSA cho biết tổng lượng gạo tồn kho trong tháng 7 đạt 2,51 triệu tấn, giảm so với mức 2,79 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng gạo tồn kho đã tăng 6,8% từ 2,35 triệu tấn của tháng trước.

Theo PSA, các hộ gia đình đang nắm giữ 47,7% tổng lượng gạo tồn kho, khu vực thương mại chiếm 39%, trong khi các kho dự trữ của Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) chiếm 13,3%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-68-dien-bien-trai-chieu-viet-nam-co-the-ap-gia-san-xuat-khau-202686133856593.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/