Giá lúa gạo hôm nay 4/9: Duy trì ổn định, xuất khẩu đem về 3,2 tỷ USD

Giá gạo hôm nay tại thị trường trong nước nhìn chung ổn định so với ngày hôm qua, chỉ riêng gạo nguyên liệu IR 504 giảm 50 đồng/kg. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo ước đạt 6,3 triệu tấn, trị giá 3,2 tỷ USD, tăng 2,2% về lượng nhưng giảm 17,5% về giá trị.

Giá lúa gạo hôm nay

Theo ghi nhận, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung không có nhiều biến động so với ngày hôm qua.

Duy nhất giá gạo nguyên liệu IR 504 điều chỉnh giảm nhẹ 50 đồng/kg, xuống còn 7.700 – 7.850 đồng/kg.

Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu CL 555 duy trì ổn định trong khoảng 7.750 – 7.900 đồng/kg.

Đối với nhóm phụ phẩm, tấm IR 504 vẫn giữ nguyên ở mức 7.300 – 7.400 đồng/kg; trấu dao động từ 1.350 – 1.450 đồng/kg.

Giá gạo ĐVT Giá tại chợ (đồng) Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước
- Nguyên liệu IR 504 kg 7.700 – 7.850 -50
- Nguyên liệu CL 555 kg 7.750 – 7.900 -
- Tấm IR 504 kg 7.300 – 7.400 -
- Trấu kg 1.350 – 1.450 -

Bảng giá gạo hôm nay 4/9 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)

Giá gạo xuất khẩu

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hôm nay vẫn giữ ổn định ở mức 389 USD/tấn. Đứng ở mức thấp hơn, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 376 USD/tấn, tiếp đến là Thái Lan đạt 354 USD/tấn và Pakistan là 353 USD/tấn.

Còn theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 8/2025, xuất khẩu gạo ước đạt 770 nghìn tấn, trị giá 344,1 triệu USD. Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu đạt 6,3 triệu tấn, trị giá 3,2 tỷ USD, tăng 2,2% về khối lượng nhưng giảm 17,5% về giá trị. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 504,9 USD/tấn, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Philippines là thị trường lớn nhất với 42,4% thị phần, tiếp theo là Ghana (11,7%) và Bờ Biển Ngà (10,7%). Xuất khẩu sang Philippines giảm 15,6%, trong khi Ghana tăng 44,4% và Bờ Biển Ngà tăng 88,9%. Đáng chú ý, Bangladesh tăng tới 188,4 lần, ngược lại Malaysia giảm mạnh 54,4%.

Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Reuters và VFA

Thông tin từ tờ Financial Express, hôm 1/9 vừa qua, Chính phủ Ấn Độ đã ấn định mục tiêu thu mua 46,35 triệu tấn lúa gạo trong vụ thu hoạch Kharif 2025-2026 (tháng 10 – tháng 9), thấp hơn một chút so với lượng mua 47,38 triệu tấn trong vụ 2024-2025 đang diễn ra.

Mục tiêu cho vụ thu mua tới được đưa ra sau cuộc họp giữa các thư ký lương thực bang và quan chức Bộ Lương thực.

Trong vụ 2024-2025 hiện tại, Tổng công ty Lương thực Ấn Độ (FCI) cùng các cơ quan nhà nước đã thu mua tổng cộng 54,49 triệu lúa gạo, gồm 47,38 triệu tấn vụ Kharif và 7,1 triệu tấn vụ Rabi - từ nông dân với giá thu mua tối thiểu (MSP).

Trước đó, trong năm 2023-2024, các cơ quan này đã thu mua 52,44 triệu tấn gạo, gồm 46,65 triệu tấn vụ Kharif và 5,78 triệu tấn vụ Rabi.

Việc thu mua lúa gạo chủ yếu được thực hiện từ các bang dư thừa sản lượng, bao gồm Punjab, Haryana, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Chhattisgarh và Madhya Pradesh. Năm nay, diện tích gieo trồng lúa Kharif cao hơn năm ngoái nhờ lượng mưa gió mùa dồi dào.

Việc thu mua lúa bắt đầu từ ngày 1/10 tại Punjab, Haryana và các bang phía Bắc khác, trong khi hoạt động thu mua theo MSP ở các bang miền Đông và miền Nam bắt đầu từ tháng 12.

Để thúc đẩy đa dạng hóa cây trồng, Bộ Lương thực đã kêu gọi các bang tập trung thu mua 1,91 triệu tấn kê và ngũ cốc thô trong vụ 2025-2026.

Theo nguồn tin, lượng gạo trong kho dự trữ chính phủ hiện ở mức hơn 53 triệu tấn, cao gấp hơn 4 lần mức dự trữ bắt buộc 10,25 triệu tấn cho ngày 1/10. Các quan chức cho biết lượng dự trữ này bao gồm hơn 14 triệu tấn gạo chưa được các nhà xay xát bàn giao.

Lượng gạo tồn kho lớn là do FCI và các cơ quan nhà nước thu mua đều đặn 52–53 triệu tấn mỗi năm từ nông dân theo MSP trong những năm gần đây, trong khi chỉ phân phối khoảng 36–38 triệu tấn cho Chương trình cấp phát lương thực miễn phí Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY).

Vào tháng 5, Nội các đã phê duyệt mức tăng 3% giá thu mua tối thiểu (MSP) đối với lúa, lên 2.369 Rupee/tạ cho vụ Kharif 2025-2026 (tháng 7 – tháng 6), so với năm trước.

Sau khi được thu mua, thóc sẽ được bàn giao cho các nhà xay xát để chế biến thành gạo. Tỷ lệ quy đổi thóc–gạo là 67%.

Một quan chức cho biết: "Lượng gạo thực tế trong mùa tiếp theo sẽ bắt đầu nhập kho từ tháng 12 sau khi bắt đầu thu mua từ ngày 1 tháng 10".

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-49-duy-tri-on-dinh-xuat-khau-dem-ve-32-ty-usd-20259415432452.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/