Theo ghi nhận, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung vẫn ổn định so với ngày hôm trước.
Trong đó, giá gạo nguyên liệu IR 50404 tiếp tục được giao dịch ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg, trong khi giá gạo nguyên liệu CL 555 đạt 9.300 - 9.400 đồng/kg.
Đối với nhóm phụ phẩm, tấm thơm được báo giá trong khoảng 8.000 - 8.100 đồng/kg, giá cám từ 7.950 - 8.100 đồng/kg.
Về mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg.
| Giá lúa gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu IR 504 | kg | 8.800 – 8.900 | - |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 9.300 – 9.400 | - |
| - Tấm thơm | kg | 8.000 – 8.100 | - |
| - Cám | kg | 7.950 – 8.100 | - |
| - Lúa tươi OM 18 | kg | 6.200 – 6.300 | - |
| - Lúa tươi Đài Thơm 8 | kg | 6.100 – 6.200 | - |
| - Lúa tươi IR 504 | kg | 5.400 – 5.500 | - |
| - Lúa tươi OM 5451 | kg | 5.700 – 5.800 | - |
| - Lúa tươi OM 34 | kg | 5.400 – 5.600 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 3/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)
Theo Reuters, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng nhẹ trong tuần này do lượng mưa dưới mức bình thường làm chậm tiến độ gieo trồng vụ mùa mới, làm dấy lên lo ngại về sản lượng.
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 340-345 USD/tấn, tăng so với mức 337-342 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của nước này dao động ở mức 347-352 USD/tấn.
"Tiến độ gieo cấy lúa đang diễn ra chậm hơn bình thường do lượng mưa trong tháng 6 thiếu hụt đáng kể. Hy vọng rằng tốc độ sẽ được đẩy nhanh hơn trong tháng này, khi lượng mưa đã trở lại”, một thương nhân có trụ sở tại New Delhi cho biết.
Tính đến ngày 25/6, nông dân Ấn Độ mới gieo trồng được 2,58 triệu ha lúa vụ Hè, thấp hơn đáng kể so với 3,44 triệu ha của cùng kỳ năm ngoái.
Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 445-450 USD/tấn, tăng mạnh so với mức 410-415 USD/tấn của tuần trước.
Một thương nhân tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Nguồn cung trong nước đang khá hạn chế, và chúng tôi nghe nói Philippines có khả năng sẽ tăng cường mua gạo để dự trữ trước mùa mưa bão."
Các thương nhân nhận định nhu cầu đối với gạo Việt Nam đã tăng mạnh do giá cả vẫn cạnh tranh hơn so với gạo Thái Lan.
Theo thông tin từ Chính phủ Việt Nam, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đạt 5,2 triệu tấn, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn so với mức ước tính 5 triệu tấn mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra vào tuần trước.
Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 465 USD/tấn, giảm từ mức 480-500 USD/tấn của tuần trước.
Một thương nhân tại Bangkok cho biết giá giảm chủ yếu do nhu cầu suy yếu sau khi Philippines cắt giảm lượng mua để đánh giá tình hình sản xuất lúa gạo trong nước. Theo người này, thị trường hiện giao dịch khá trầm lắng.
Thương nhân này cũng cho biết nguồn cung gạo hiện vẫn dồi dào, song hiện tượng El Niño có thể ảnh hưởng đến vụ thu hoạch tiếp theo, khiến nguồn cung thắt chặt hơn vào cuối năm.
Ở một diễn biến khác, Bangladesh đã cho phép các doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu gần 37.000 tấn gạo thơm cho đến hết ngày 31/12. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Bangladesh, quốc gia này sản xuất khoảng 1-2 triệu tấn gạo thơm mỗi năm.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-37-gao-xuat-khau-viet-nam-tang-vot-35-usdtan-chi-sau-mot-tuan-202673112753680.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/