Giá lúa gạo hôm nay 30/7: Gạo nguyên liệu nhích tăng nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay tại thị trường trong nước không có nhiều biến động, chỉ có duy nhất gạo nguyên liệu IR 504 tăng nhẹ 50 đồng/kg. Tại Ấn Độ, xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm vẫn tăng 5% dù phải đối mặt với khó khăn do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Giá lúa gạo hôm nay

Khảo sát cho thấy, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung không có nhiều biến động so với ngày hôm trước.

Trong đó, gạo nguyên liệu IR 504 là chủng loại duy nhất có giá tăng nhẹ 50 đồng/kg, đạt 9.700 - 9.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu CL 555 vẫn duy trì ổn định ở mức 9.800 - 9.900 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm cũng không đổi ở mức 8.500 - 8.700 đồng/kg, giá cám dao động từ 7.900 - 8.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, số liệu cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho thấy giá lúa tươi Đài Thơm 8 dao động từ 6.850 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 18 ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 được thu mua trong khoảng 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa OM 34 đạt 6.100 - 6.300 đồng/kg; còn lúa IR 50404 tiếp tục giữ mức 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Giá lúa gạo ĐVT Giá tại chợ (đồng) Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước
- Nguyên liệu IR 504 kg 9.700 – 9.800 +50
- Nguyên liệu CL 555 kg 9.800 – 9.900 -
- Tấm thơm kg 8.500 – 8.700 -
- Cám kg 7.900 – 8.000 -
- Lúa tươi OM 18 kg 6.500 – 7.000 -
- Lúa tươi Đài Thơm 8 kg 7.850 – 7.000 -
- Lúa tươi IR 504 kg 6.000 – 6.200 -
- Lúa tươi OM 5451 kg 6.300 – 6.500 -
- Lúa tươi OM 34 kg 5.600 – 5.700 -

Bảng giá gạo hôm nay 30/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)

Giá gạo xuất khẩu

Theo cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo trắng 5% tấm của Việt Nam vẫn được chào bán trong khoảng 429 - 433 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động từ 500 - 510 USD/tấn; trong khi gạo Jasmine giữ ở mức 546 - 550 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, Thái Lan vẫn là quốc gia có giá gạo cao nhất khi gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 455 - 459 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 363 - 367 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm ở mức 365 - 369 USD/tấn.

Đối với Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm tiếp tục đi ngang, ổn định trong khoảng 410 - 414 USD/tấn, không thay đổi so với kỳ trước

 

Reuters dẫn nguồn tin từ hai quan chức chính phủ Ấn Độ, cho biết xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, nhờ lượng xuất khẩu gạo thường tăng mạnh, bù đắp cho sự sụt giảm của gạo basmati sau khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran làm gián đoạn hoạt động thương mại với các thị trường vùng Vịnh.

Ấn Độ hiện chiếm hơn 40% lượng gạo xuất khẩu toàn cầu và thậm chí còn nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của ba nước đứng sau là Thái Lan, Việt Nam và Pakistan cộng lại.

Đà tăng xuất khẩu của Ấn Độ được cho là sẽ kiềm chế giá gạo thế giới, bất chấp những lo ngại về nguy cơ hiện tượng thời tiết El Nino có thể ảnh hưởng đến sản lượng, đồng thời bảo đảm nguồn cung với giá phải chăng cho các quốc gia nhạy cảm về giá tại châu Phi và châu Á.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2026, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đạt 12,27 triệu tấn, tăng so với mức 11,68 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu gạo basmati giảm 5,5%, xuống còn 3,36 triệu tấn, chủ yếu do lượng hàng xuất sang khu vực vùng Vịnh, đặc biệt là Iran sụt giảm. Ngược lại, xuất khẩu gạo không phải basmati tăng 9,6%, đạt 8,9 triệu tấn nhờ nhu cầu mạnh hơn từ các nước châu Phi.

Ông Mukesh Jain, một doanh nghiệp xuất khẩu tại thành phố Raipur, bang Chhattisgarh, cho biết nguồn cung dồi dào đã giúp giá gạo Ấn Độ thấp hơn đáng kể so với sản phẩm cùng loại của các nước xuất khẩu lớn khác như Thái Lan, Việt Nam và Myanmar.

Ấn Độ chủ yếu xuất khẩu gạo thường sang các thị trường như Bangladesh, Benin, Bờ Biển Ngà, Guinea và Cameroon. Trong khi đó, gạo basmati chất lượng cao được xuất chủ yếu sang Saudi Arabia, Iraq, Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Về sản xuất, sự phục hồi của mưa gió mùa đã thúc đẩy tiến độ gieo trồng các loại cây vụ hè như bông, đậu tương và lúa trên phần lớn lãnh thổ Ấn Độ, qua đó nhanh chóng thu hẹp mức sụt giảm diện tích gieo trồng trước đó do lượng mưa dưới mức trung bình.

Nông dân Ấn Độ thường bắt đầu gieo trồng cây vụ hè trong tháng 6 và tháng 7 sau khi gió mùa hàng năm đổ bộ vào bang Kerala ở phía Nam. Tuy nhiên, năm nay gió mùa đến muộn ba ngày và quá trình di chuyển sang các vùng nông nghiệp trọng điểm phía tây bị đình trệ gần hai tuần, khiến hoạt động gieo trồng bị chậm lại.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân Ấn Độ, đến cuối tháng 6, diện tích gieo trồng cây vụ hè thấp hơn gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức thiếu hụt này hiện đã thu hẹp xuống dưới 5%.

Tính đến ngày 24/7, nông dân Ấn Độ đã gieo trồng cây vụ hè trên diện tích 78,7 triệu ha, thấp hơn so với mức 82,6 triệu ha của cùng kỳ năm ngoái.

Diện tích trồng lúa đạt 23,4 triệu ha, giảm nhẹ so với 24 triệu ha của năm trước.

Ông Krishna Beuraa, một nông dân tại Konark, bang Odisha ở miền đông Ấn Độ, cho biết: “Chúng tôi đã chờ mưa mới cấy lúa. Sau khi có lượng mưa tốt trong tháng này, chúng tôi đã bắt đầu cấy lúa.”

Sau nhiều tuần mưa trên diện rộng, mức thiếu hụt lượng mưa gió mùa của Ấn Độ đã giảm từ gần 40% vào cuối tháng 6 xuống còn 16%. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn ghi nhận lượng mưa thấp hơn trung bình tới 40%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-307-gao-nguyen-lieu-nhich-tang-nhe-2026730144636136.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/