Theo ghi nhận, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung vẫn ổn định so với ngày hôm trước.
Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 được báo giá ở mức 8.600 – 8.700 đồng/kg, còn giá gạo nguyên liệu CL 555 dao động trong khoảng 9.100 – 9.200 đồng/kg.
Đối với nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm duy trì ở mức 7.800 – 7.900 đồng/kg, giá cám cũng dao động từ 7.700 – 7.900 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 cùng được giao dịch ở mức 6.400 - 6.500; giá lúa OM 5451 (tươi) đạt 5.700 - 5.800 đồng/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) trong khoảng 5.100 - 5.200 đồng/kg.
| Giá lúa gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu IR 504 | kg | 8.600 – 8.700 | - |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 9.100 – 9.200 | - |
| - Tấm thơm | kg | 7.800 – 7.900 | - |
| - Cám | kg | 7.800 – 7.900 | - |
| - Lúa tươi OM 18 | kg | 6.400 – 6.500 | - |
| - Lúa tươi Đài Thơm 8 | kg | 6.400 – 6.500 | - |
| - Lúa tươi OM 5451 | kg | 5.700 – 5.800 | - |
| - Lúa tươi IR 50404 | kg | 5.500 – 5.600 | - |
| - Lúa tươi OM 34 | kg | 5.100 – 5.200 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 30/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)
Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Jasmine của Việt Nam tiếp tục giữ ổn định ở mức 528 – 532 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm có giá 505 – 520 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm đạt 412 – 416 USD/tấn.
Tại Thái Lan, giá chào bán gạo trắng 5% tấm của nước này dao động từ 440 - 444 USD/tấn – cao nhất trong số các nước xuất khẩu gạo hàng đầu.
Trong khi đó, sản phẩm cùng loại của Pakistan dao động ở mức 347 – 351 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, giá trắng 5% tấm cũng đi ngang trong khoảng 342 – 346 USD/tấn, trong khi gạo đồ 5% tấm đạt 332 – 336 USD/tấn.
Tờ Malina bullfetin đưa tin, theo Bộ Nông nghiệp Philippines (DA), sản lượng gạo của nước này có thể giảm 700.000 tấn trong năm nay nếu hiện tượng El Niño mạnh lên và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản lượng trong nước.
DA cho biết mức sụt giảm dự kiến này tương đương khoảng 3,5% so với mục tiêu sản lượng gạo năm nay là 19,87 triệu tấn, vốn đã được điều chỉnh giảm từ mục tiêu ban đầu là 20,3 triệu tấn.
Nếu dự báo này trở thành hiện thực, sản lượng lúa gạo năm nay của Philippines sẽ giảm 2,6% so với mức sản lượng 19,87 triệu tấn của năm trước, báo hiệu “những rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh lương thực quốc gia”, theo nhận định của Bộ Nông nghiệp.
Cơ quan này cho rằng sự sụt giảm tiềm tàng trong sản lượng lúa gạo chủ yếu xuất phát từ khả năng xảy ra đợt hạn hán kéo dài trong nửa cuối năm, do tác động của một đợt El Niño cực đoan.
Dẫn dữ liệu từ cơ quan khí tượng quốc gia, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), Bộ Nông nghiệp cho biết có 92% khả năng xảy ra hiện tượng El Niño từ mức trung bình đến mạnh trong quý IV năm nay và có thể kéo dài đến đầu năm 2027.
Để ứng phó với những tác động tiềm tàng, Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel Jr. đã triệu tập lại lực lượng đặc nhiệm El Niño của Bộ Nông nghiệp để chuẩn bị đối phó với hiện tượng thời tiết bất lợi này.
“Điều tối quan trọng là chúng ta phải đưa ra các biện pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tác động của hiện tượng El Niño đối với nông nghiệp, sinh kế của nông dân, ngư dân và các bên tham gia chuỗi giá trị, cũng như những ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn cung cấp lương thực, giá cả và người tiêu dùng”, người đứng đầu Bộ Nông nghiệp cho biết trong một tuyên bố.
Đến nay, DA đã triển khai một số biện pháp chủ động như tạo mưa nhân tạo, lắp đặt các hệ thống tưới tiêu sử dụng năng lượng mặt trời và chương trình đa dạng hóa cây trồng, nhằm giúp nông dân nâng cao khả năng ứng phó với nguy cơ sắp tới.
Theo DA, những nỗ lực này rất quan trọng không chỉ để bảo vệ sản lượng lúa gạo mà còn cả toàn ngành nông nghiệp, đặc biệt là sau khi đợt El Niño gần đây vào năm 2024 đã gây thiệt hại kỷ lục 57,78 tỷ peso Philippines cho ngành này.
DA cảnh báo: “Nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời, sản lượng nông nghiệp suy giảm có thể dẫn đến giá lương thực tăng cao, gián đoạn chuỗi cung ứng và tạo thêm áp lực cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.”
Dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê Philipines (PSA) cho thấy sản lượng gạo của Philippines trong gquý I đã giảm 6% xuống còn 4,4 triệu tấn, so với 4,7 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của các cơn bão xảy ra vào cuối năm 2025.
Sự suy giảm này đã góp phần khiến tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp và thủy sản Philippines trong quý I giảm 0,3%, xuống còn 437,52 tỷ peso, từ mức 438,65 tỷ peso của cùng kỳ năm trước.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-305-san-luong-lua-gao-cua-philippines-co-the-giam-700000-tan-do-el-nino-2026530151653139.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/